Gia Lai:

Trưởng phòng đi nước ngoài 'chữa bệnh' khi bị điều tra tham nhũng

TP - Chiều 30/6, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai làm báo cáo gấp vụ bà Nguyễn Thị Kim Hương-Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên đi nước ngoài trong thời gian đang bị điều tra hành vi tham nhũng.

Trước đó, tại Công văn số 06/KL-TTr ngày 15/5/2017, Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận, bà Hương có dấu hiệu lợi dụng việc được giao thực hiện hợp đồng với Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ xây dựng diễn tập chữa cháy rừng để chiếm đoạt hơn 113 triệu đồng.

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1823/UBND-NC yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý theo quy định của pháp luật. Trong lúc cơ quan công an đang vào cuộc điều tra thì bà Hương “cáo bệnh”, ngày 26/6/2017 sang Nhật “chữa bệnh” (dự kiến ngày 30/6/2017 sẽ về nước).

Điều lạ là, dù biết bà Hương đang bị cơ quan chức năng điều tra hành vi tham nhũng nhưng ông Nguyễn Nhĩ - Chi Cục trưởng kiểm lâm lại ký giấy cho phép và ông Trương Phước Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ra văn bản đồng ý cho bà này đi nước ngoài.

Bà Hương xin đi Nhật vào ngày 26/6/2017, nhưng những hình ảnh chia sẻ trên facebook cá nhân đã “tố” bà đã ở Tokyo trước ngày 24/6/2017.

MỚI - NÓNG