Trường Sa có thêm nhiều thiết bị y tế hiện đại

Tủ thuốc tại đảo Trường Sa Ảnh: Nguyễn Huy
Tủ thuốc tại đảo Trường Sa Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Sáng 26-5, Đại úy, BS Phan Tấn Mừng - Bệnh xá trưởng thị trấn đảo Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thêm 4 thiết bị y tế hiện đại.

> Gửi thông điệp tới chiến sỹ Trường Sa

Đó là máy chụp X quang, máy xét nghiệm sinh hóa, bộ giao đốt phẫu thuật và máy phát điện.

Tủ thuốc tại đảo Trường Sa Ảnh: Nguyễn Huy
Tủ thuốc tại đảo Trường Sa.  Ảnh: Nguyễn Huy.

“Có thêm thiết bị này tạo điều kiện nới rộng khả năng can thiệp về ngoại khoa, mở rộng phạm vi chẩn đoán cận lâm sàng, điều trị; trường hợp phẫu thuật sẽ mổ nhanh, hạn chế chảy máu”- BS Mừng nói.

Trước đó, bệnh xá chỉ được trang bị máy siêu âm (trắng đen), các thiết bị y tế phục vụ mở chuyên phẫu trở xuống… Nhiều ca mổ phải có sự hỗ trợ, chẩn đoán trực tuyến từ đất liền.

Thống kê từ đầu năm 2011 đến nay, bệnh xá đảo thu dung khám điều trị gần 680 ca. Trung bình mỗi năm có 2-3 ca mổ ruột thừa và 2-3 ca giảm áp suất cho ngư dân.

Theo BS Mừng, đảo rất cần có thêm buồng điều trị bệnh lý giảm áp suất để kịp thời can thiệp và hỗ trợ các bệnh nhân, góp phần giảm thương tổn và tử vong.

Trước đó, đảo Sơn Ca được hỗ trợ thêm biết bị siêu âm màu. Tại các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn… trang thiết bị y tế, số đầu thuốc khám, chữa điều trị cho quân dân, ngư dân được cơ bản đảm bảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG