Trượt lở sườn đồi, 8 căn nhà bị sập, nứt toác

Trượt lở sườn đồi, 8 căn nhà bị sập, nứt toác
TP - Ngày 14/10, lãnh đạo huyện Di Linh tiến hành khảo sát hiện trường vụ sụt lún, sạt lở bất thường ở thôn Gia Bắc 2, xã Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng; đồng thời huy động lực lượng công an, dân quân giúp dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Miền Trung tất tả chạy Bão Nari
> Bão áp sát bờ, miền Trung quay quắt trong gió lớn

Vết trượt lở kéo dài từ đỉnh núi Cổng Trời xuống mép nước hồ thủy điện Đồng Nai 2 với chiều dài khoảng 1.500m. Xung quanh tâm trượt lở xuất hiện nhiều vết nứt lớn xuyên qua nhà dân và các vườn tiêu, ngô, cà phê...

Thống kê sơ bộ có 8 căn nhà bị sập hoặc nứt toác, nhiều cột điện bị ngã, khoảng 35 ha cà phê và hoa màu bị ảnh hưởng do nứt đất, sụt lún, nhiều hồ thủy lợi của dân bị lấp, hư hỏng, nhiều đoạn đường bị trồi sụt, biến dạng không đi lại được.

Theo lãnh đạo và nhiều người dân xã Tân Nghĩa, ngày 21/9 Cty cổ phần thủy điện Trung Nam tích nước hồ thủy điện Đồng Nai 2 thì chưa đầy 2 tuần sau, khu vực này (nằm ngoài vùng giải tỏa của thủy điện) xuất hiện một số cơn địa chấn rồi xảy ra sụt lún, nứt đất trên diện rộng.

Chính quyền huyện Di Linh đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân trượt đất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG