Truy bắt 5 xe tải vi phạm, cắt thùng tự cơi nới

TPO - Chiều 9/9, lực lượng Thanh tra giao thông, thuộc Sở Giao thông – Vận tải Thanh Hóa đã tiến hành cắt thùng xe của 5 ô tô tải vi phạm. Các xe nói trên đều được chủ xe tự ý cơi nới chiều cao thùng từ 1,9 đến 2m, gấp từ 3 đến 4 lần quy định (từ 50 đến 60 cm).
Truy bắt 5 xe tải vi phạm, cắt thùng tự cơi nới ảnh 1

Thùng xe vi phạm. Ảnh: Hoàng Lam

Các phương tiện mang biển kiểm soát: 18C - 03024, 18C - 03385, 20C - 03544, 20C - 04084, và 20C - 04599 do các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa thuê. Đây là 5 trong số 7 xe tải chuyên chở cát từ các bãi cát huyện Thiệu Hóa đi Khu kinh tế Nghi Sơn. 

   

Các xe nói trên đều được chủ xe tự ý cơi nới chiều cao thùng từ 1,9 đến 2m, gấp từ 3 đến 4 lần quy định (từ 50 đến 60 cm). Được biết, mỗi xe tải (chưa bao gồm hàng hóa) có trọng lượng 17,5 tấn. Trong khi các tuyến đê, đường mà các phương tiện này đi qua chỉ có tải trọng cho phép là dưới 12 tấn. Nếu các xe chở đầy cát thì mỗi xe có tổng trọng lượng là khoảng hơn 60 tấn, vượt tải trọng cho phép trên đường là hơn 500 %.

Ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra giao thông (Sở Giao thông – Vận tải Thanh Hóa) cho biết: Lực lượng chức năng đã phát hiện đoàn xe quá khổ này gồm 7 chiếc hơn 1 tuần qua. Khi lực lượng chức năng tuần tra, thì những chiếc xe trên không hoạt động, hoặc đi theo hướng khác.

Đến 5 giờ sáng ngày 8/8, lực lượng chức năng mới truy bắt được 5 xe này. Ngoài ra, có 1 xe chạy thoát, 1 xe hỏng nằm lại tại bãi sông.
Theo quy định, sau khi bị cắt phần thùng quá chiều cao cho phép, lực lượng chức năng sẽ xử phạt hành chính từ 5 đến 6 triệu đồng/xe cá nhân, trên 20 triệu đồng/xe của các doanh nghiệp.

Trước đó, Thanh tra giao thông Thanh Hóa cũng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xử phạt, cắt bỏ nhiều thành thùng xe vi phạm khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG