Truy điệu, an táng hài cốt 42 liệt sĩ

Truy điệu, an táng hài cốt 42 liệt sĩ
TP - Ngày 9-3, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt 42 liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (trong đó, 16 hài cốt đã xác định được tên tuổi, quê quán qua di vật).

> Không có nghĩa trang, hài cốt liệt sĩ an táng ở vườn
> Hướng về Trường Sa, tưởng nhớ liệt sĩ hi sinh trận Hải chiến 1988

Đây là những cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1968 và 1972 khi lập chốt trên đoạn Quốc lộ 14 (nay thuộc xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) chặn đánh quân Việt Nam Cộng hòa chi viện.

Đây là đợt thứ hai Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo từ ngày 6 đến 8-3 (trước đó, đã quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.