Truy đuổi 'hung thần xa lộ' chở hàng trăm kg pháo nhập lậu

Lực lượng CSGT Công an huyện Hữu Lũng huy động phương tiện đặc chủng truy bắt xe Suzuki chở pháo nhập lậu *ảnh: HL
Lực lượng CSGT Công an huyện Hữu Lũng huy động phương tiện đặc chủng truy bắt xe Suzuki chở pháo nhập lậu *ảnh: HL
TPO - Khi phát hiện lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra, các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép liều mình phi xe chạy trốn, nhưng không thoát sự truy bắt của Công an.

Sáng 10/10, Đại tá Nguyễn Xuân Thu-Trưởng công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong khi thực hiện công tác nghiệp vụ, tổ công tác chống buôn lậu, CSGT công an huyện vừa phát hiện một chiếc xe ô tô Suzuki biển kiểm soát 20K-3844 nghi vấn chở hàng lậu, hàng cấm đang lưu thông trên tuyến đường 1A Lạng Sơn- Hà Nội nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Thấy vậy, chiếc xe ô tô trên tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng đuổi theo và tổ chức vậy bắt. Đến khu vực thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, thì ngăn chặn được phương tiện nghi vấn. Kiểm tra trên xe, có chở 246 kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất.

Truy đuổi 'hung thần xa lộ' chở hàng trăm kg pháo nhập lậu ảnh 1

Hiện trường vụ việc, công an thu giữ 246 kg pháo chất đầy trên xe ô tô Su cóc *ảnh: HL

Tương tự, cùng thời điểm, Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) phát hiện 127 kg pháo giấu trong 5 thùng catton cất giấu ở cốp xe ô tô biển kiểm soát 22C-02082 do Đỗ Văn Hải (SN 1974, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển chở từ khu vực biên giới Lạng Sơn sang tỉnh Cao Bằng tiêu thụ. 

Hiện nay, các đối tượng vận chuyển, buôn lậu pháo cùng tang vật đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.