Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 40 mẹ

Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 40 mẹ
TP - Ngày 31/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TPHCM tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 40 mẹ ở 14 quận, huyện. 

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, không gì có thể so sánh được nỗi đau mất chồng, mất con và không có hành động cao cả nào có thể so sánh được việc các mẹ đã hiến dâng những người con yêu quý nhất của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và toàn thể nhân dân luôn dành tình cảm, sự quan tâm và mọi điều kiện tốt nhất để phụng dưỡng các mẹ; thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc đối với gia đình các mẹ cùng gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công trong điều kiện tốt nhất có thể.

Theo UBND TPHCM, thành phố hiện có 4.849 mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó chỉ có 301 mẹ còn sống. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.