Truy điệu cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Truy điệu cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập
TPO - Sáng nay 1/12/2009, tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, Lễ viếng và truy điệu đồng chí Hà Huy Tập - Cố Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được trang trọng tổ chức.

Từ 8 giờ sáng, hàng trăm đoàn đại biểu từ các nơi đã tề tựu về bên hông Hội trường Thống Nhất chờ viếng cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. 

Đúng 9 giờ sáng, lễ viếng bắt đầu.

Truy điệu cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ảnh 1
Đồng chí Trương Tấn Sang chia buồn cùng thân quyến đồng chí Hà Huy Tập

Đến viếng đồng chí Hà Huy Tập, có đồng chí Trương Tấn Sang- Uỷ Viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Hồ Đức Việt –UV BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW dẫn đầu Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

Đồng chí Tô Huy Rứa - UV BCT, Trưởng ban Tuyên giáo TW dẫn đầu Đoàn Tuyên giáo Trung ương.

Các đoàn Uỷ Ban kiểm tra trung ương, Uỷ Ban MTTQ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Bí thư TW Đoàn… Đoàn Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch Nước, các Ban, bộ Ngành trung ương, Đoàn đại biểu Chính phủ, Đoàn đại biểu Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ TPHCM; Các lực lượng vũ trang nhân dân; Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh- quê hương của Cố Tổng bí thư Hà Huy Tập cùng đoàn thanh niên, thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến viếng.

Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Cố Tổng Bí thư về quê hương an táng được tổ chức vào lúc 13h30 chiều nay.

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906 tại làng Kim Nặc, xã Cẩm Hùng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội I của Đảng năm 1935, đồng chí Hà Huy Tập được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Thương vụ. Đồng chí được cử làm thư ký của Đảng.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào ngày 26-7-1936 Hà Huy Tập được bầu giữ chức Tổng bí thư của Đảng. 

Tháng 11-1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp bắt và khép vào tội "lãnh đạo khởi nghĩa Nam Kỳ" và bị tòa án thực dân Nam Kỳ tuyên án tử hình.

Ngày 28-8-1941, đồng chí Hà Huy Tập bị xử bắn tại trường bắn Ngã Ba Giồng - Hóc Môn (Gia Định) cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến…

MỚI - NÓNG