TT- Huế: Lốc xoáy tàn phá nhà dân, trường học

TT- Huế: Lốc xoáy tàn phá nhà dân, trường học
TP - Một trận lốc xoáy quét qua địa bàn hai xã Quảng Ngạn và Quảng Công, huyện Quảng Điền (TT - Huế) đêm 21/9 hủy hoại 52 ngôi nhà dân, hai trường học, phá hủy hàng loạt trụ điện trung áp, đường dây điện thoại, làm đổ ngã hàng trăm cây dương liễu ven biển.
TT- Huế: Lốc xoáy tàn phá nhà dân, trường học ảnh 1

Nhà dân ở xã Quảng Ngạn bị lốc xoáy hất tung ra mép phá Tam Giang - Ảnh: Ngọc Văn

Ông Hoàng Minh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ngạn cho biết, sau khi lốc lớn đi qua, lực lượng phòng chống bão lụt xã đã huy động nhiều đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ đến các thôn nắm tình hình, giúp dân thu lượm các vật dụng bị gió lốc cuốn.

Đến 15 giờ chiều 22/9, số nhà cửa bị thiệt hại từ 70 phần trăm trở xuống cơ bản được khắc phục. Những gia đình bị thiệt hại nặng đã được UBND xã lập danh sách đề xuất huyện hỗ trợ khẩn cấp để người dân sớm ổn định cuộc sống.     

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.