TT- Huế: Mặt đất lại rung chấn bất thường

TT- Huế: Mặt đất lại rung chấn bất thường
TP - Đến chiều 13-4, cơ quan chức năng chưa xác định nguyên nhân gây rung chấn mặt đất bất thường tại xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh TT- Huế).

>Rung chấn, hàng ngàn người hốt hoảng
>Cảnh báo sóng thần khắp Ấn Độ Dương

Rung chấn làm người dân Thủ đô đổ ra đường. Ảnh minh họa
Rung chấn làm người dân Thủ đô đổ ra đường. Ảnh minh họa.
 

Khoảng 15 giờ chiều 11-4, một trận rung chấn xảy ra trong gần 2 phút tại thôn Mỹ An và trên chiều dài khoảng 2km dọc sông Phổ Lợi (xã Phú Dương), được nhiều người dân chứng kiến, với các hiện tượng lạ như nước sông bỗng chao đảo, xô lắc dâng sóng mạnh lên bờ; nhiều cây cầu bắc qua dòng Phổ Lợi và nhà cửa, đồ đạc bị rung.

Nhiều hộ dân ở Phú Dương hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà. Ông Đặng Thương (trú thôn Mỹ An - Phú Dương) cho biết: “Lúc đang chăn vịt trên đồng gần sông Phổ Lợi, tui nghe dưới chân đất rùng rùng rung chuyển rất lạ. Chạy về nhà cách nơi chăn vịt khoảng 300 mét, thấy giường, tủ, ly, tách, bàn ghế rung bần bật. Hoảng quá, tui gọi người thân chạy ra khỏi nhà. Mấy gia đình bên cạnh cũng réo nhau bỏ chạy vì sợ nhà sập”.

Chị Nguyễn Thị Huê (trú Mỹ An) kể: “Tui giặt áo quần dưới bến sông Phổ Lợi thì bỗng nghe người ta í ới gọi nhau có động đất làm rung cây cầu gần đó. Chợt nhìn ven bờ, nước sông bỗng chao lên cao hơn bề mặt khoảng 2 gang tay”.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 13-4, ông Hồ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, cho biết: “Sự việc vẫn chưa được địa phương báo lên huyện, nên chưa dám khẳng định đó là hiện tượng gì”. Rung chấn tại xã Phú Dương diễn ra cùng lúc với trận động đất mạnh 8,9 độ richter ở Indonesia và rung chấn ở TPHCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.