TT-Huế: 2 năm vận hành, lò đốt rác 7 tỷ thành... của nợ

Dù có lò đốt hàng tỷ đồng, nhưng rác thải vùng Ngũ Điền, TT-Huế, vẫn ùn ứ.
Dù có lò đốt hàng tỷ đồng, nhưng rác thải vùng Ngũ Điền, TT-Huế, vẫn ùn ứ.
TP - Sau 2 năm vận hành, lò đốt rác thải Ngũ Điền đầu tư 7 tỷ đồng, xử lý rác cho dân 6 xã ven biển, đầm phá huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế, bỗng tắt “ngủm”. Chính quyền huyện chi thêm hàng trăm triệu đồng từ nguồn ngân sách để sửa chữa, nhưng hy vọng tới cuối năm lò đốt mới được tái sử dụng.

Theo UBND huyện Phong Điền, năm 2015, khu xử lý rác sinh hoạt tập trung Ngũ Điền bằng phương pháp đốt hủy được đầu tư xây dựng, trị giá gần 7 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Năng lượng & Môi trường Việt Nam hỗ trợ trên 3,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh TT-Huế cấp về 1,5 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách huyện Phong Điền. Lò đốt xử lý rác thải sinh hoạt cho 6 xã vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, với thiết bị đốt, xử lý khói, khí thải và băng chuyền rác nhằm giảm tải cho bãi rác Phong Thu nằm gần trung tâm huyện.

Diện tích 360m2 lò đốt thuộc xã Điền Hải (Phong Điền), từng được kỳ vọng xử lý triệt để rác thải sinh hoạt vùng nông thôn thuộc nhiều xã ven biển, đầm phá tỉnh TT-Huế, với công suất 36 đến 40 tấn rác mỗi ngày, đêm. Qua hai năm vận hành, lò đốt tiền tỷ hiện tê liệt hoạt động do hư hỏng nhiều bộ phận, kết cấu thiết bị, gây khó khăn về xử lý rác thải trong dân các xã vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền. Nay rác thải của dân Ngũ Điền lại theo cách cũ chuyển đi hàng chục cây số lên chôn lấp, tiêu hủy tại bãi rác Phong Thu. “Mỗi ngày, từng xã vùng Ngũ Điền có hơn 1 tấn rác cần xử lý. Trong khi, lò đốt tiền tỷ bị tê liệt dài ngày, nên rác bị dồn ứ là chuyện thường”, một người dân xã Điền Hải phản ánh.

Qua kiểm tra của đơn vị chuyên môn, lò đốt rác 7 tỷ đồng hư hỏng nhanh được cho là do khâu vận hành không đúng quy trình. Bộ phận buồng ống bên trong bị vỡ. Theo nhân viên kỹ thuật đến bảo trì lò, nhiệt độ cho phép tại buồng đốt dạng ống khoảng từ 1.500 đến 2.000 độ C, tuy nhiên, do vận hành sai, khiến nhiệt độ lò vượt mức cho phép, nhiệt lượng quá cao gây tắc ống, hỏng luôn ống xả khói bằng kim loại.

Còn theo ông Nguyễn Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Điền Hải, lò đốt rác Ngũ Điền được UBND huyện giao Hợp tác xã Môi trường Phong Điền vận hành, địa phương không hề hay biết về kỹ thuật, quy trình xây dựng, cũng như dây chuyền công nghệ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Để tái vận hành lò đốt rác 7 tỷ đã hư hỏng sau 2 năm hoạt động, huyện phải chi thêm ngân sách khoảng 350 triệu đồng phục vụ sửa chữa. Tuy nhiên, khó có ai bảo đảm rằng lò đốt này lại không tiếp tục hư hỏng sau khi tái vận hành, để rồi lại phải tiêu tốn ngân sách sửa chữa theo kiểu “bỏ thì thương, vương thì nợ”. “Lò đốt ngưng hoạt động nhiều tháng nay để sửa chữa, thay thế các cấu kiện hỏng. Chắc là phải đến cuối năm, lò đốt mới hoạt động trở lại”, ông Nguyễn Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Điền Hải, cho biết.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.