TT-Huế: Cứu hộ thành công tàu chở than đá bị đứt neo trôi ra biển

TPO - Tàu Chiến Công 07 chuyên chở than đá trên biển, gồm 10 thuyền viên, khi vào neo đậu tại cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã bị sóng lớn ảnh hưởng từ con bão số 12 đánh đứt neo, trôi dạt ra biển. Sau đó, con tàu hàng này cùng các thuyền viên đã được cứu hộ an toàn.
TT-Huế: Cứu hộ thành công tàu chở than đá bị đứt neo trôi ra biển ảnh 1
TT-Huế: Cứu hộ thành công tàu chở than đá bị đứt neo trôi ra biển ảnh 2

Tàu biển Chiến Công 07 được cứu hộ đưa vào bờ an toàn

Chiều 5/11, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công một tàu chở hàng bị hỏng dây neo do sóng lớn đánh đứt, trôi dạt ra biển trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn rất nguy hiểm ảnh hưởng từ cơn bão số 12.

Trước đó, tàu Chiến Công 07 (thuộc tỉnh Nam Định) chuyên chở than đá, với 10 thuyền viên, vào neo đậu tại cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) để tránh bão. Do ảnh hưởng thời tiết xấu từ con bão số 12, tàu Chiến Công 07 bị sóng lớn đánh đứt dây neo, trôi dạt ra biển. Ngay sau đó, đơn vị cứu hộ thuộc cảng Chân Mây kết hợp lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ con tàu này. Sau nhiều giờ đánh vật với sóng to gió lớn nguy hiểm, lực lượng cứu hộ cảng Chân Mây đã đưa được tàu Chiến Công 07 cùng 10 thuyền viên trở lại bến cảng neo đậu an toàn.

TT-Huế: Cứu hộ thành công tàu chở than đá bị đứt neo trôi ra biển ảnh 3 Xích neo tàu đã được gia cố hàn gắn lại, nhằm bảo đảm an toàn cho con tàu hàng tại cảng
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.