TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước

Hồ chứa tại TT-Huế nhận lệnh xả lũ khẩn cấp.
Hồ chứa tại TT-Huế nhận lệnh xả lũ khẩn cấp.
TPO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế vừa phát lệnh yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa Tả Trạch kể từ trưa 8/10, để phục vụ giảm lũ. Cùng ngày, học sinh toàn tỉnh TT-Huế đã được yêu cầu nghỉ học do mưa lũ phức tạp.

Sáng 8/10, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế đã ban hành lệnh yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa Tả Trạch.

 VIDEO: Bờ biển Giang Hải, TT-Huế, bị xâm thực nghiêm trọng, nguy cơ mở thêm cửa biển mới.

Theo đó, căn cứ tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 vận hành điều tiết hồ Tả Trạch.

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 1

 Đường phố tại Huế biến thành sông.

Cụ thể, hồ Tả Trạch phải điều tiết qua cống tháo sâu và tua-bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 140-900m3/s. Thời gian bắt đầu mở cửa cống tháo sâu là 11h30 trưa ngày 8/10.

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 2

Lũ dâng cao trên sông Hương đoạn qua TP Huế.

Khi thực hiện lệnh này, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 phải thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có sự chỉ đạo.

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 3

 Đường sá ngập sâu trong lũ do mưa lớn kéo dài hai ngày lại đây tại Huế, gây khó khăn, nguy hiểm cho đi lại.

Hồ chứa Tả Trạch nằm ở thượng nguồn sông Hương hiện có dung tích chứa hơn 500 triệu m3 nước. Hồ Tả Trạch có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm và giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương. Đây là công trình hồ chứa lớn nhất tỉnh TT-Huế và hồ thủy lợi lớn thứ hai khu vực miền Trung, chỉ sau hồ Cửa Đạt ở Thanh Hóa.

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 4

Nước lũ tràn vào một khu trọ ở Huế.

Trước đó, hai hồ thủy điện Hương Điền và A Lưới ở TT-Huế cũng được yêu cầu  mở cửa xả điều tiết nước.  

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 5

Giăng dây ven đường để phòng tránh nguy hiểm cho người qua lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông và rãnh thấp, nên từ ngày 6 đến 10/10, tại TT-Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 500 - 700mm, dự báo từ ngày 7 đến 10/10, các sông thuộc tỉnh này có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 6

Nước biển tràn qua rừng phòng hộ tại khu vực Giang Hải (huyện Phú Lộc, TT-Huế). Ảnh: Văn Nhân

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 7
 
TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 8

Rừng phòng hộ bị biển xâm thực tàn phá

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 9

Công trình ven biển bị sóng dữ đánh vỡ. Ảnh: Văn Nhân

Còn theo thông tin từ UBND huyện Phú Lộc, mưa lớn kèm sóng lớn hoành hành liên tục từ chiều 7 đến sáng 8/10 đã làm khu vực bờ biển xã Giang Hải tiếp tục sạt lở nặng, biển xâm thực vào các cánh rừng dương liễu với chiều sâu hàng chục mét, nguy cơ thêm mở cửa biển mới.

TT-Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học, hồ chứa 500 triệu m3 nhận lệnh khẩn xả nước ảnh 10

Nước lũ đang dâng cao tại Huế.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, UBND tỉnh TT-Huế đã yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong ngày 8/10. Trước đó, vào chiều 7/10, nhiều trường học vùng thấp trũng ở huyện Phong Điền cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.