TT-Huế kêu gọi gần 2.000 tàu thuyền trên biển vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới

Tỉnh TT-Huế đã kêu gọi 1.915 phương tiện/10.533 lao động vào tránh trú áp thấp an toàn.
Tỉnh TT-Huế đã kêu gọi 1.915 phương tiện/10.533 lao động vào tránh trú áp thấp an toàn.
TPO - Chiều 31/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, vừa yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát lệnh kêu gọi toàn bộ tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn phải quay vào bờ, hoàn thành neo đậu an toàn ngay trong đêm nay để phòng tránh áp thấp nhiệt đới.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên ở khu vực biển Đông có mưa dông mạnh. Ở khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 đến 3,5m, biển động.

Trước tình hình này, đến chiều 31/7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kêu gọi 1.915 phương tiện/10.533 lao động vào tránh trú áp thấp an toàn. Hiện vẫn còn 86 phương tiện tàu thuyền của địa phương, với 697 lao động còn ở trên biển. Các phương tiện trên đang di chuyển và hoạt động đánh bắt gần bờ, phạm vi hoạt động vùng biển nam vịnh Bắc bộ và TT- Huế, cách bờ 20 đến 25 hải lý. Tất cả 86 phương tiện kể trên hiện duy trì liên lạc với đất liền và nhận được thông tin cảnh báo về áp thấp nhiệt đới.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế đã yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới để kêu gọi số phương tiện còn hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ neo đậu ngay trong đêm nay, 31/7.

Đồng thời chỉ đạo lực lượng tham gia PCTT và TKCN phối hợp với chính quyền địa phương và chủ tàu, thuyền trưởng hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền vào âu, khu neo đậu an toàn; kết hợp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống COVID-19 trong thời gian có mưa bão.

MỚI - NÓNG