TT-Huế: Lợn bệnh, chết lan rộng

TT-Huế: Lợn bệnh, chết lan rộng
TP - Sau xã Hương Toàn (huyện Hương Trà) tình trạng lợn bị bệnh, chết hàng loạt do mắc phó thương hàn đã liên tục xảy ra tại nhiều địa phương thuộc tỉnh TT- Huế như Hương Thủy, Phú Vang.

Công tác kiểm dịch lỏng lẻo, dân đua nhau bán tháo lợn bệnh ra khỏi địa bàn đang làm tăng nguy cơ lan rộng dịch bệnh lợn.

Trước đó, như Tiền Phong (ngày 8-7) thông tin, do nắng nóng, môi trường ô nhiễm, nên tại thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà đã phát sinh ổ dịch phó thương hàn lợn lớn nhất tỉnh, với số lợn bị bệnh, chết lên đến hơn 500 con.

Tại đây, việc mua bán, vận chuyển lợn bệnh sang nơi khác diễn ra công khai. Hiện nay, lợn bị bệnh và chết hàng loạt tiếp tục xuất hiện tại các xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), Thủy Phù, Thủy Thanh, Thủy Dương, Thủy Vân (huyện Hương Thủy), với số lượng hơn 2.500 con.

Một số địa bàn nêu trên từng xảy ra ổ dịch lợn tai xanh lớn nhất tỉnh cách đây ba năm. Người dân các xã hiện bán tháo hàng nghìn con lợn bệnh ra khỏi địa bàn. Theo khẳng định của ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, lợn mắc bệnh và chết tại nhiều nơi là do các bệnh phó thương hàn, tụ huyết trùng, dịch tả.

MỚI - NÓNG