TT-Huế: Lũ bất thường ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân

Nhà dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Nguồn Facebook
Nhà dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Nguồn Facebook
TPO - Mưa lớn liên tục từ chiều tối 26 đến sáng 27/3 tại vùng nam huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế gây ra tình trạng ngập lụt chưa từng có vào thời điểm đầu mùa khô, khiến hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.

Lũ bất thường khiến giao thông tê liệt, lúa và hoa màu úng bùn, nhiều công trình thủy lợi, hàng quán phục vụ du lịch bị cuốn trôi…

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh TT-Huế, với lượng mưa đo được ở mức kỷ lục hơn 500mm trên diện rộng thuộc nhiều xã, thị trấn khu vực phía nam huyện Phú Lộc, đây là cơn lũ lớn trái mùa chưa từng có trong lịch sử khí tượng thủy văn tỉnh này.

Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế cho biết: Mưa lớn đã gây chia cắt hoàn toàn 3 thôn Thủy Cam, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Hạ trong tối 26 và ngày 27/3, làm ngập hàng trăm ha vườn tược, hoa màu, lúa… của trên 500 hộ dân. Việc đi lại của 900 gia đình thuộc 3 thôn hoàn toàn tê liệt. Địa bàn này có 2 đập thủy lợi nhỏ là Trà Vó, Ba Đội cũng bị lũ cuốn trôi. Mức thiệt hại về giao thông, sản xuất nông nghiệp chưa được thống kê do nhiều nơi còn ngập lụt. 

Đến chiều 27/3, lũ trên thượng nguồn sông Bù Lu và 3 thôn thuộc xã Lộc Thủy rút chậm, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn.

TT-Huế: Lũ bất thường ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân ảnh 1

Lũ làm ngập sâu đường giao thông, gây chia cắt nhiều thôn tại xã Lộc Thủy. Ảnh: Nguồn Facebook

TT-Huế: Lũ bất thường ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân ảnh 2

 Vườn tược ngập trong bùn lũ. Ảnh: Nguồn Facebook

TT-Huế: Lũ bất thường ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân ảnh 3

Vùng dân cư hạ nguồn sông Bồ bị ngập lụt do thủy điện xả lũ bất ngờ. Ảnh: Thanh Ngọc

Tại xã Lộc Tiến, lũ ảnh hưởng đến hai thôn Thủy Tụ và Thủy Dương, hơn 20 hàng quán, sạp nghỉ ở khu du lịch suối Voi bị hư hại; trong đó, trên 10 hàng quán ven suối bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. 

Sáng 27/3, mức lũ đo được trên các tuyến giao thông qua thôn Hòa Mậu, Cao Đôi Xã (xã Lộc Trì) và Tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Lộc) dao động ở mức 0,5 đến 0,7 mét. Việc đi lại của gần 1.000 hộ dân 3 khu vực kể trên gần như tê liệt hoàn toàn trong nhiều giờ. 

Lũ lớn bất thường còn ảnh hưởng học hành của hàng nghìn học sinh vùng nam Phú Lộc, nhiều trường phải đóng cửa để tránh lũ. Nhiều đoạn Quốc lộ 1A qua huyện này cũng bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,4 mét.

 
TT-Huế: Lũ bất thường ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân ảnh 4Lũ dâng cao làm ngập lối vào và sân Trường tiểu học số 1 Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Ảnh: Huy Cường
TT-Huế: Lũ bất thường ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân ảnh 5 Tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Phú Lộc bị ngập. Ảnh: Huy Cường.
Đến chiều 27/3, nhiều địa phương thuộc huyện Phú Lộc tiến hành thống kê thiệt hại bước đầu, tập trung nhân lực khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục đi lại qua các thôn. Hai huyện phía bắc tỉnh TT-Huế là Hương Trà và Quảng Điền cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn và tác động điều tiết xả lũ đột ngột của thủy điện Hương Điền vùng thượng nguồn sông Bồ. Thống kê chưa đầy đủ, hàng nghìn ha lúa, hoa màu vụ Đông hai huyện này cũng bị ảnh hưởng, nhiều diện tích mất trắng.
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".