Từ 10-20/11, cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ APEC

Từ 10-20/11, cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ APEC
TP - Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường tại Hà Nội trong thời gian diễn ra hội nghị APEC, TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch cấm xe ô tô đi vào một số tuyến phố.
Từ 10-20/11, cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ APEC ảnh 1
Đường phố Hà Nội đẹp dần lên trong những ngày APEC Ảnh: P.Y

Phương án cụ thể như sau:

Từ 10-20/11 (06h00-22h00) và ngày 18 &19/11 (06h00-23h00):

Cấm tất cả xe tải, xe ôtô  (26 chỗ trở lên, trừ xe buýt công cộng, xe thu gom rác và xe vệ sinh đường phố) lưu thông trên các tuyến đường sau:

Cầu Thăng Long, An Dương Vương, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Minh Khai, Tam Trinh, Quốc lộ 1A, Đường 70, Láng - Hòa Lạc, Lê Đức Thọ-Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng.

Đặc biệt:  Láng- Hòa Lạc (từ Trung Kính đến Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Đào Tấn, Giang Văn Minh, Cát Linh, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Sơn Tây, Tràng Thi, Hàng Khay, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Đặng Thái Thân,

Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Độc Lập, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Bà Triệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Xuân Diệu, Thụy Khê, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng.

Từ 12 đến 19/11: Cấm tất cả các loại phương tiện hoạt động trên đường Sơn Tây.

Từ 12-20/11: Cấm tất cả các phương tiện hoạt động trên đường: Láng-Hòa Lạc (từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng) và đường Phạm Hùng (từ Trần Duy Hưng đến Khu Sông Đà) gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Quốc lộ 6&7 đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia).

Từ 12-20/11: Cấm tất cả các phương tiện hoạt động trên đường: Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng trong thời gian đưa đón đại biểu APEC từ khách sạn đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia và ngược lại.

Ngày 16/11 (từ 17h00-23h30): Cấm tất cả các phương tiện hoạt động trên đường: Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám

Ngày 18/11 (từ 07h00- 09h00 và 17h00-23h30): Cấm tất cả các phương tiện hoạt động trên  tuyến Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng.

Đại tá Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: Bên cạnh việc thực hiện chủ trương trên của thành phố, CATP đã có kế hoạch và các phương án cụ thể chống ùn tắc giao thông tại 64 tuyến đường (thường ách tắc vào giờ cao điểm).

Ngoài ra, CATP đã triển khai các phương án giải quyết an ninh trật tự nơi có khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài; phòng ngừa, trấn áp hoạt động manh động của một số thanh niên; ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép.

Theo ông Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở GTCC, Sở đã có các kế hoạch cụ thể nhằm giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra APEC: Tăng cường lực lượng thanh, kiểm tra, dừng việc đào đường, thi công các công trình trên tuyến đường hoạt động của các đoàn, cấm xe chở cát sỏi, vật liệu xây dựng đi vào các tuyến phố từ 5-22/11.

Đến nay, công tác phân luồng giao thông cơ bản đã xong. Cũng trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã phối hợp lắp thêm nhiều đồng hồ đếm ngược tại một số nút, xử lý các điểm đen, hoàn thành sơn kẻ đồng bộ các vạch sơn tổ chức giao thông trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng… 

MỚI - NÓNG