Từ 1/10, sếp cty xổ số có quyền quyết với vé trúng thưởng bị rách

Từ 1/10, sếp cty xổ số có quyền quyết với vé trúng thưởng bị rách
Từ mai (1/10), Chủ tịch, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc các Cty XSKT là người có thẩm quyền quyết việc trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng với những vé số trúng thưởng không còn nguyên vẹn.

Từ 1/10, sếp cty xổ số có quyền quyết với vé trúng thưởng bị rách

> Nhức nhối lô đề tràn về làng quê 

Từ mai (1/10), Chủ tịch, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc các Cty XSKT là người có thẩm quyền quyết việc trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng với những vé số trúng thưởng không còn nguyên vẹn.

minh họa
minh họa.
 

Đây là một trong những nội dung của Thông tư 75.2013 của Bộ Tài chính về hoạt động kinh doanh xổ số ban hành vào ngày 4.6.2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.10 (thay cho thông từ 65/2007).
Thông tư này gồm 48 điều nằm trong 9 chương, quy định cụ thể và khá chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, ngoài những quy định mới tạo điều kiện cho các Cty XSKT hoạt động có hiệu quả, tại các Điều 30 và 31, Thông tư đã quy định rất cụ thể và rõ ràng về thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày (Thông tư 65 trước đó 60 ngày), kể từ ngày xác định trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số.

Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Đây là điều kiện bắt buộc để các Cty xổ số trả thưởng cho khách hàng. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan vé số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định thì các Cty XSKT tổ chức thẩm tra, xác minh và quyết định trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là của Chủ tịch, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc các Cty XSKT. Các Cty xổ số được quyền xây dựng và ban hành thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống của riêng Cty mình phù hợp với các quy định đã nêu trong Thông tư và công bố rộng rãi đến khách hàng tham dự.

Sở dĩ có sự thay đổi căn bản này, theo lãnh đạo Cty XSKT Kiên Giang thì trước đó đã xảy ra sự kiện tấm vé số của ông Dương Văn Tùng, ngụ tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trúng giải 100 triệu đồng do Cty XSKT Kiên Giang phát hành và mở thưởng chiều ngày 3.2.2013 bị rách làm đôi, không đủ điều kiện lĩnh thưởng, nhưng nhờ được “can thiệp” nên ông Tùng vẫn được lĩnh thưởng.

Bởi vậy, sau khi nghiên cứu kỷ Thông tư 65, Hội đồng Giám sát xổ số và Cty XSKT tỉnh phát hiện những lổ hổng về mặt pháp lý về điều kiện của vé lĩnh thưởng mà Thông tư quy định không rõ ràng, dẫn đến vận dụng tùy tiện trong việc trả thưởng cho khách hàng với những cụm từ chung chung như: “có thể”; “xem xét”; “trường hợp cần thiết” hoặc “trường hợp đặc biệt”, đã có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi ngay Thông tư 65 theo hướng bỏ hẳn những cụm từ như đã nói ở trên, đồng thời quy định thẳng trách nhiệm cho các Cty xổ số xem xét chi trả hay không xem xét chi trả cho khách hàng trong trường hợp vé số trúng thưởng bị rách, hoặc bị nhàu nát…

Theo Ngô Văn Tước
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.