Hà Nội:

Từ 15/10, tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép tại CV Thủ Lệ

Từ 15/10, tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép tại CV Thủ Lệ
TP - Theo kế hoạch, bắt đầu từ 15/10, sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép và ngày 31/10 tiến hành cưỡng chế đối với các chủ công trình không thực hiện.

Các cơ quan chức năng Hà Nội vừa có cuộc họp bàn về việc xử lý các sai phạm trong việc quản lý đất đai, xây dựng tại Công viên Thủ Lệ. Theo kế hoạch của Cty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, thì bắt đầu từ 15/10, sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép và ngày 31/10 tiến hành cưỡng chế đối với các chủ công trình không thực hiện.

Các cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị quản lý công viên phải có thông báo cụ thể với các đối tác việc chấm dứt các hợp đồng thuê đất, liên doanh, liên kết trái với các quy định của Luật và quy hoạch của công viên. Đặc biệt, thông báo với các bên liên quan tiến hành cắt, ngừng các dịch vụ về điện, nước..., đối với các đơn vị đang thuê mặt bằng tại đây. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.