Từ 16-11: Xử phạt vi phạm giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Từ 16-11: Xử phạt vi phạm giao thông trên Đại lộ Thăng Long
TP - Ngày 5-11, Bộ GTVT cho biết, ngày 16-11, Đại lộ Thăng Long sẽ được khai thác theo đúng yêu cầu thiết kế và tổ chức kiểm tra, xử phạt theo Nghị định 34 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ).

Theo lý giải của Bộ GTVT, việc xử phạt vi phạm muộn này là do: Để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, ngày 3-10, bộ này cùng UBND TP Hà Nội đã tạm thời đưa vào khai thác 6 làn xe cao tốc Đại lộ Thăng Long, trong khi hệ thống đường gom chưa hoàn thiện.

Bộ GTVT khẳng định, việc tổ chức giao thông vừa qua chỉ mang tính tạm thời. Từ đó đã xảy ra sự lộn xộn, không tuân thủ Luật Giao thông.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.