Từ 1/7, điều tra thực trạng việc làm người lao động

Từ 1/7, điều tra thực trạng việc làm người lao động
TP- Bộ LĐ-TB &XH vừa cho biết, từ 1-15/7, sẽ tiến hành điều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp năm 2007 với hơn 100.000 hộ gia đình trên 3.350 địa bàn thuộc 64 tỉnh, thành phố (khoảng 30 hộ/địa bàn).

Thông tin được đưa ra tại buổi tập huấn điều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp năm 2007 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức 2 ngày (13 và 14/6) tại Hà Nội.

Mục đích cuộc điều tra nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về cơ cấu, chất lượng lao động, tình trạng việc làm và thất nghiệp của người lao động. Dịp này, Ban chỉ đạo điều tra sẽ chú trọng tập trung tìm hiểu tình hình dịch chuyển lao động, đặc biệt lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hiện, theo số liệu thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị khoảng 7,28%, vùng nông thôn khoảng 10,98%. Số người chưa có công ăn việc làm còn khoảng 3,2 triệu người.

Hàng năm, có khoảng 1,7 triệu thanh niên bước vào độ tuổi lao động nhưng chỉ có khoảng 35 vạn người hết tuổi lao động (trong khi mỗi năm chỉ giải quyết được việc làm cho trên 1 triệu lao động).

MỚI - NÓNG