Tự chế pháo bằng diêm, bé trai 8 tuổi bị nổ dập tay

Bệnh nhân Quyết được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.
Bệnh nhân Quyết được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.
TPO - Chơi ở nhà, Quyết cùng người em họ dùng diêm và ăng ten chế pháo nổ, khi đốt lửa thì pháo nổ tung làm em bị thương nặng ở tay.

Ngày 10/1, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện vừa chữa trị cho một bệnh nhân nhi vì tự chế pháo nổ nên bị dập bàn tay trái.

Theo đó, bệnh nhân Trần Đình Quyết (8 tuổi, trú xã Thạch Long) nhập viện trong tình trạng chấn thương bàn tay trái bị dập nát, mất ngón tay thứ 4. Ngay khi nhập viện, các bác sỹ đã cắt lọc, tháo bỏ xương bàn tay số 4 và 5, khâu vết thương xung quanh.

“Ngày 8/1, bố mẹ đi vắng nên Quyết ở nhà chơi, lúc đó, Quyết cùng một người em họ mua diêm về, cạo đầu đỏ cho vào một đoạn ăng - ten rỗng, bịt kín lại rồi châm lửa đốt. Sau khi bắt lửa, pháo tự chế nổ tung khiến Quyết bị thương ở tay”, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ Quyết) cho biết thêm.

Trước đó, một học sinh tại huyện Kỳ Anh cũng bị thương nặng do tự chế pháo và van xe đạp.

MỚI - NÓNG