Từ chối phục vụ xe trốn phí cao tốc

Trạm thu phí tại điểm vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai đầu tiên trên địa phận Hà Nội. Ảnh: Dân Trí
Trạm thu phí tại điểm vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai đầu tiên trên địa phận Hà Nội. Ảnh: Dân Trí
TP - Ngày 25/11, Cty Quản lý và vận hành cao tốc Việt Nam (VEC O&M) ra thông báo từ chối phục vụ đối với các xe gian lận phí đường bộ trên tuyến.

Theo đó, một số hành vi trốn phí được thực hiện như: Lái xe container đi vào cao tốc từ Nội Bài (Hà Nội) sau đó báo mất thẻ tại nút giao cuối tại Lào Cai và chịu nộp phạt 200.000 đồng, tránh trả tiền phí 1,2 triệu đồng. Ngoài ra có tình trạng, nhiều xe tải cùng một doanh nghiệp đi ngược chiều đã đổi vé, đổi biển số xe khi lưu thông trên tuyến để có thể gian lận cước phí.

Sau hơn 2 tuần triển khai vé điện tử, VEC O&M đã rà soát và ra quyết định tạm dừng phục vụ 19 xe có hành vi gian lận, phần lớn là báo mất vé 3 lần, cá biệt có xe làm mất vé đến 7 lần.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.