T.Ư Đoàn: Mở đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Durian

T.Ư Đoàn: Mở đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Durian
TP - Chiều 7/12, T.Ư Đoàn đã tổ chức đợt quyên góp ủng hộ và chia sẻ những mất mát, tổn thất với đồng bào bị nạn trong cơn bão số 9.
T.Ư Đoàn: Mở đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Durian ảnh 1
Tổng Biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam nhận số tiền ủng hộ của Bưu điện Hà Nội

Tham gia quyên góp có đồng chí Bí thư thứ nhất Đào Ngọc Dung và tập thể Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tổng số tiền thu được sau hơn 1 giờ phát động là 84,6 triệu đồng.

Trong đó, báo Tiền phong ủng hộ 10 triệu đồng, Cty Tiền phong ủng hộ 5 triệu, báo Thiếu niên Tiền phong 10 triệu, TT Dạy nghề và Dịch vụ việc làm Sông Hồng gần 5 triệu, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 5 triệu…

Trước đó, chiều ngày 6/12, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định cử đồng chí Võ Văn Thưởng – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn công tác tới Bà Rịa-Vũng Tàu với số tiền hỗ trợ 30 triệu để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong bão số 9; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Lam dẫn đầu một đoàn công tác khác tới Bến Tre với số tiền ủng hộ 20 triệu.

Bạn đọc ủng hộ hơn 30 triệu đồng cho nạn nhân bão số 9

Hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ nạn nhân bão Durian của báo Tiền phong, chiều 7/12/2006, cán bộ, công nhân viên Bưu điện thành phố Hà Nội đã đến tòa soạn báo Tiền phong trao số tiền 20 triệu đồng ủng hộ những nạn nhân của cơn bão Durian.

Đồng chí Dương Xuân Nam, Tổng Biên tập báo Tiền phong đã tiếp nhận số tiền trên. Trong thời gian sớm nhất, số tiền trên sẽ được báo Tiền phong trao tặng tận tay đồng bào gặp nạn.

Ngày 7/12/2006, bạn đọc ủng hộ nạn nhân cơn bão số 9:

1) Cty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Đinh Vũ: 500.000đ.

2) Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng: 10.000.000đ.

3) Mai Phan Hoàng Minh – 81 Liên Trì (Hà Nội): 1.000.000đ.

MỚI - NÓNG