Vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu khi đi thanh tra

Tư gia của nhiều quan chức từng bị trộm tiền tỷ

Vàng của gia đình Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum Đặng Xuân Thọ được công an tìm lại sau vụ trộm. Ảnh: ST.
Vàng của gia đình Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum Đặng Xuân Thọ được công an tìm lại sau vụ trộm. Ảnh: ST.
TP - Không chỉ nhằm vào những gia đình đại gia để trộm cắp, những “siêu trộm” giờ đây đã chuyển hướng nhằm vào những tư gia của cán bộ, quan chức Nhà nước lấy đi số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Điều đáng nói, chỉ sau khi bị trộm viếng thăm, nhiều quan chức đã lộ tài sản hàng tỉ đồng cất trong nhà.

Gần đây nhất, ngày 20/9, ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, trú TP Hà Nội), là Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng các ông Nguyễn Ngọc Nam (27 tuổi), ông Đậu Bá Tùng (24 tuổi) cùng hai người khác đến khách sạn T.V (TP Tân An, Long An) đặt 3 phòng nghỉ. Trong đó ông Quang ở riêng một phòng.

Hằng ngày, những cán bộ này đi kiểm tra các doanh nghiệp, đến tối về lại khách sạn trên nghỉ ngơi. Sáng 26/9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn là ông Quang bị mất laptop. Một lúc sau, ông Quang báo thêm số tiền 385 triệu đồng không cánh mà bay.

9X trộm gần 40 nghìn USD của Giám đốc Sở

Ngày 10/5/2014, bà Dương Thị Hạnh (vợ ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn) trú phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn trình báo: Ngày 7/5, gia đình bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 40 nghìn USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và gần 100 triệu đồng.

Không lâu sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn điều tra tạm giữ 3 đối tượng Phan Thế Anh (ở xã Lục Bình, huyện Bạch Thông), La Văn Thắng (SN 1993, huyện Chợ Mới) và Đỗ Văn Ngọc (SN 1997, ở phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn) do liên quan đến vụ trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng trên địa bàn.

Giám đốc sở ở Gia Lai mất 65 lượng vàng trong lúc đi du lịch

Có vẻ các tên đạo chích rất biết chọn nhà để trộm. Bằng chứng là nhà Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Đặng Xuân Thọ tại TP Pleiku (Gia Lai) đã bị trộm đột nhập, cuỗm đi 65 lượng vàng (gần 2,8 tỷ đồng) khi cả gia đình ông Thọ đang đi du lịch vào đêm 1/1/2013.

Tại thời điểm mất trộm, vợ ông Thọ là bà Trần Thị Xuân Lan đang làm Trưởng Phòng Tổ chức, Cục Thuế tỉnh Gia Lai. Đến tháng 7/2014, 4 tên đạo chích gây ra vụ trộm tại nhà ông Thọ đã bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt tổng cộng gần 72 năm tù.

Trộm gần 60 lượng vàng nhà nữ cán bộ UBND tỉnh

Ngày 25/6/2013, một nhóm đối tượng đã đột nhập gia đình bà Trần Thị Anh Đào (53 tuổi, trú tại P. Hưng Dũng, TP. Vinh) là cán bộ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (chồng bà Đào là cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã về hưu).

Sau khi đột nhập vào nhà, những đối tượng này đã phá két sắt trộm 57 lượng vàng, 50 triệu đồng. Vài ngày sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt ba nghi can Phan Xuân Nam (14 tuổi, trú tại thị trấn huyện Nam Đàn); Lữ Văn Sang (14 tuổi, trú xã Mậu Đức, huyện Con Cuông); Nguyễn Cao Cường (18 tuổi, trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh) vì liên quan đến vụ trộm trên.

Phá cửa lấy két sắt nhà phó giám đốc sở tài chính

Sáng 10/9/2013, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm phá cửa đột nhập vào nhà ông Trần Cang, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Định (ở đường Phan Huy Chú, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn), lấy đi két sắt và nhiều tài sản giá trị khác.

Đến trưa cùng ngày, khi gia đình ông Cang về thì phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, còn két sắt cũng biến mất, tài sản bị mất ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Đột nhập nhà phó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trộm ô tô

Ngày 18/10/2012, ngôi biệt thự của ông Đồng Xuân Thọ (Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai) tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa bị trộm đột nhập lấy chiếc Toyota Altis trị giá trên 800 triệu đồng.

Trước đó, vào tối 17/10, tài xế của gia đình ông Thọ để chiếc xe ô tô trong gara cùng toàn bộ giấy tờ, chìa khóa trên xe rồi đi ngủ. Lợi dụng đêm tối tên trộm đã cắt khóa cổng lấy chiếc xe.

Đi làm về cán bộ thuế mất gần 6 tỉ đồng

Năm 2011, tại nhà ông Trương Công Chiến (51 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) - Đội trưởng Đội Đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân xảy ra vụ trộm với tổng trị giá tài sản hơn 6 tỉ đồng.

Theo trình báo, khoảng 17h ngày 5/12, bà Phạm Thị Thanh Loan (49 tuổi, vợ ông Chiến) đi làm về thì phát hiện một cánh cửa bên hông nhà bị cạy tung. Vào nhà, vợ chồng ông Chiến tá hỏa phát hiện két sắt đặt trong phòng ngủ bị cạy tung, số tài sản gồm 10 lượng vàng SJC, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương, 6.000 USD, 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỉ đồng đứng tên bà Loan, đã biến mất.

Bộ TNMT yêu cầu ông Cục phó về Hà Nội viết báo cáo

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, trước sự việc ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT bị mất gần 400 triệu đồng khi đang cùng đoàn công tác kiểm tra doanh nghiệp tại Long An, lãnh đạo Bộ TNMT đã yêu cầu ông Quang rời đoàn công tác trở về Hà Nội để làm báo cáo cụ thể diễn biến sự việc. Đại diện Bộ TNMT khẳng định, bên cạnh đó sẽ tiến hành xác minh làm rõ các nội dung mà ông Quang báo cáo, trong đó có việc số tiền bị mất có liên quan đến hoạt động của đoàn kiểm tra hay không. “Tôi đã báo cáo bộ trưởng cần sớm làm rõ để trả lời báo chí, tránh việc bị suy diễn”, một cán bộ có trách nhiệm của Bộ TNMT nói.

* Chiều qua, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết: “Đã có chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với công an để xác minh sự việc, khi có thông tin đầy đủ nếu có vi phạm pháp luật Bộ TN&MT sẽ xử lý nghiêm”.

Tuấn Minh - Nguyễn Hoài

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.