Tự lo hàng chục tấn thực phẩm

Tự lo hàng chục tấn thực phẩm
TP - Đời sống của quân dân huyện đảo Trường Sa đang ngày một cải thiện. Các đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Song Tử Tây, Sinh Tồn đều tổ chức tốt chăn nuôi gia súc, gia cầm, với lượng thực phẩm hiện có lên tới hàng chục tấn.

> Kiều bào ủng hộ gần 2 tỷ đồng xây trường học ở Trường Sa

Trong những năm qua, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây (Trường Sa) hoạt động rất hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho từng con tàu của bà con ngư dân ven biển miền Trung.

Trung tâm này thuộc Cty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản biển Đông, được Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ cho tàu thuyền của bà con ngư dân khi vào đảo yêu cầu như lương thực, thực phẩm (gạo, mì tôm, đường, sữa…), nhiên liệu xăng dầu,…bằng giá bán trong đất liền ở cùng thời điểm. Trung tâm cũng nhận sửa chữa các tàu thuyền bị hư hỏng trên biển, cứu hộ cứu nạn trên biển khi nhận được tín hiệu yêu cầu…

Năm 2013, hơn 800 lượt tàu vào đảo tránh trú bão; 270 lượt tàu vào đảo làm dịch vụ hậu cần; cung ứng hơn 200.000 lít dầu DO và nhớt máy; cấp 1.000m3 khối nước ngọt, 25 tấn lương thực, thực phẩm.

Để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, đầu năm 2013, Đảo Đá Tây khu A còn xây dựng khu chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo Đại úy Nguyễn Kim Dũng – Chính trị viên đảo Đá Tây khu A, tháng 4/2013, Đảo bắt đầu nuôi 10 con gà đẻ, 60 con vịt và nhiều lượt heo. Mấy tháng qua đảo đã thu được 8 tạ thịt heo, hàng trăm trứng gà và nhiều vịt thịt để giúp cán bộ tăng khẩu phần ăn tại chỗ.

Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn trồng và chăm sóc được những luống rau xanh tươi tốt như mồng tơi, rau muống. Đặc biệt hơn, các cán bộ, chiến sỹ Đảo Đá Tây A còn tìm tòi, học hỏi và sáng tạo ra cách làm giá sạch đơn giản, tạo nguồn thức ăn ngon, bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe.

Tại các đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Song Tử Tây, Sinh Tồn bên cạnh sự tiếp tế của hậu phương, các cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo đều tổ chức tốt tăng gia, chăn nuôi gia súc, gia cầm với lượng thực phẩm hiện có lên tới hàng chục tấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.