Tử nạn vì đi xe máy không đèn

Tử nạn vì đi xe máy không đèn
Trong khi quay xe máy lại tìm anh Vũ Hồng Quân, Bùi Thanh Phóng đi xe máy phóng nhanh nên đã tông vào xe máy bị hỏng đèn của anh Quân. Hậu quả, anh Quân bị chấn thương sọ não nặng và đã chết vào sáng 17/3.

Vào lúc 20 giờ tối 16/3, trên tỉnh lộ 13 tại khu vực Nông trường 715A (Tổng công ty Cà phê Việt Nam) thuộc địa bàn xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk), một vụ tai nạn giao thông y hữu xảy ra thương tâm:

Trong khi quay xe máy lại tìm anh Vũ Hồng Quân (sinh 1984, anh con bác ruột), Bùi Thanh Phóng (sinh 1991, học sinh lớp 10, Trường trung học phổ thông M’Đrắk) đi xe máy phóng nhanh nên đã tông vào xe máy bị hỏng đèn của anh Quân.

Hậu quả, anh Quân bị chấn thương sọ não nặng và đã chết vào sáng 17/3; còn Phóng bị thương nặng đang được cấp cứu. Hai xe máy bị hỏng nặng.

Trước đó cũng tại khu vực này đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông gây chết người. Nguyên nhân do người đi xe máy phóng nhanh, cua gấp và gặp chướng ngại. Tuy vậy, ngành giao thông vận tải, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG