Từ ngày 15/1, các tỉnh miền Bắc khả năng trời ấm dần

Từ ngày 15/1, các tỉnh miền Bắc khả năng trời ấm dần
Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khả năng từ ngày 15/1 thời tiết ở miền Bắc sẽ ấm dần, sau đó vào khoảng 19/1 có thể bị ảnh hưởng của không khí lạnh gây rét đậm.

Tối qua và sáng nay (13/1), khối không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rồi tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, các tỉnh ven biển Tây và Nam Trung Bộ có mưa rải rác.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại trong 2 ngày nữa. Vùng núi có băng giá và sương muối. Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại Cao Bằng từ 2-6 độ C, đồng bằng Bắc Bộ từ 7-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C. Riêng thành phố Hồ Chí Minh nền nhiệt độ thấp nhất từ 18-19 độ C, cao nhất từ 29-30 độ C.

Sáng qua (12/1), nhiệt độ ở Sa Pa xuống tới mức -0,8 độ C. Khu vực từ Thác Bạc đến đỉnh núi Ô Quy Hồ đã xuất hiện băng giá và sương muối, tỉnh Lào Cai đã có 30 con trâu bị chết rét.

Vì vậy, ngoài tăng cường các biện pháp phòng, tránh rét cho người và gia súc, các tỉnh miền Bắc không nên gieo trồng, cấy lúa khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.