Từ ngày mai, Huế mưa trở lại, thời tiết phức tạp trong những ngày tới

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Văn Chương.
Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Văn Chương.
TPO - Bản tin dự báo thời tiết được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia công bố riêng cho huyện Phong Điền, nơi đang diễn ra cuộc tìm kiếm những người mất tích trong vụ sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày mai, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 và không khí lạnh, các tỉnh Trung Trung Bộ, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa trở lại.

Tại huyện Phong Điền, nơi diễn ra cuộc tìm kiếm những người mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3, từ ngày mai có mưa lớn, mưa bắt đầu từ sáng, dự báo từ 10 giờ sáng đến đêm mai, mưa sẽ diễn ra liên tục, tổng lượng mưa trong ngày từ 70-150mm/ ngày. Cùng với mưa to, khu vực này còn có thể có dông kèm theo.

Hôm nay, trời có lúc có mưa rào và dông, tổng lượng mưa trong ngày từ 15-30mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tình hình thời tiết Phong Điền cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ rất phức tạp trong những ngày tới.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực giữa Biển Đông. Vào 7 giờ sáng nay (15/10), tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 16/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 17/10, tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định sau ngày 16/10, mưa lớn vẫn còn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ do tác động của bão số 8 và không khí lạnh. Dự báo thời tiết huyện Phong Điền còn diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài những ngày tới.

MỚI - NÓNG