Tự phong

TP - May là kỉ lục Guinness có tiêu chí đàng hoàng trong việc công nhận vị trí số 1. Nếu cứ thả phanh ắt sẽ chật chỗ vì Việt Nam quá nhiều thứ nhất, được công nhận thì ít, tự phong thì nhiều. 

Đã  có áo dài dài nhất, bánh chưng lớn nhất, con đường đắt nhất hành tinh…. Cũng không đáng tự hào lắm, bởi dài nhất chắc có đẹp nhất? lớn nhất chắc  đã ngon nhất? đắt nhất chắc  đã tốt nhất?.

Tất cả chỉ là sự linh đinh thiên về bề vỏ. Khát vọng đứng đầu bây giờ cũng rộn ràng trong đời thường,  giới showbiz thì khỏi nói: Cặp đôi quyền lực nhất showbiz, những bà mẹ đơn thân quyến rũ nhất showbiz, nghệ sỹ giàu nhất showbiz, vòng ba hoàn hảo nhất, nhan sắc không ai sánh bằng v.v…

Mới rồi, lại có chuyện khá ngộ khi xuất hiện thêm một “danh hiệu” nhất nữa: Cô đồng xinh nhất Việt Nam. Chính vì chuyện chẳng có cuộc bình chọn nào nên danh hiệu cô đồng xinh nhất Việt Nam bị mổ xẻ: Nào là không phải nhan sắc tự nhiên, nhan sắc dao kéo từ A-Z, ai phong danh hiệu mà nhận v.v..

Đúng là oan cho cô đồng nọ. Đến cả nhà thơ dân gian Bảo Sinh cũng cập nhật rất nhất nhanh xu hướng chuộng số 1. Có lần, cà phê ông nói: Ở nước Việt Nam này, không ai in sách lãi như tôi. Mỗi cuốn tôi lãi cả trăm triệu đồng. Sách Bảo Sinh không bán ngoài hiệu sách, ai thích thì phải đến tận nhà tôi mua.

Thôi thì, ở đời này, phàm là người bình thường, ai chẳng muốn được nổi trội, vượt lên người khác. Nhưng đó là chuyện của người lớn, đẩy tư duy người lớn sang trẻ em quả là không nên: Em bé dễ thương nhất Việt Nam. Đã là em bé thì luôn luôn dễ thương, không phân biệt màu da, sắc tộc, xuất thân gia đình… sao phải xếp hạng cả trẻ em?

Đưa con vào mẫu giáo mới thấy làm trẻ em  không giản đơn chút nào. Cứ cuối tuần các bé được phát một phiếu bé ngoan. Vậy nếu em bé nào không được nhận phiếu, ắt là em bé chưa ngoan? Điều này sẽ khiến em bé hình thành một mặc cảm mình không được như các bạn. Trẻ em luôn đúng hình như chỉ là lí thuyết suông?

Có nên đẩy những “búp trên cành” vào cuộc cạnh tranh ngoan- hư ? Thực chất là mầm mống của cuộc cạnh tranh thứ hạng sau này. Nhiều người đẹp trong giới showbiz vẫn bị ám ảnh kí ức tuổi thơ nên tranh nhau nhận mình là gái ngoan (mà đâu “ngoan” nổi).

Mới đây nhất khán giả bất ngờ với việc ca sỹ trẻ Văn Mai Hương đền bù hàng loạt show vì chứng trầm cảm kéo dài. Đây là một sự việc gợi nhiều suy nghĩ. Nếu không bị đẩy vào vòng xoáy cạnh tranh để nổi bật, biết đâu sẽ  hạnh phúc hơn cho Văn Mai Hương? 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.