Từ quý I/2008, bắt đầu chỉnh trang bộ mặt đô thị

Từ quý I/2008, bắt đầu chỉnh trang bộ mặt đô thị
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chương trình chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo đó, công trình trọng điểm, quy mô lớn, chủ yếu sẽ do TP đảm nhiệm, bao gồm: Trung tâm chính trị Ba Đình, quảng trường, công viên lớn, một phần khu vực phố cổ, phố cũ...

Việc thực hiện lấy quận, huyện, phường, xã làm nòng cốt tổ chức thực hiện. TP sẽ có những chính sách, động viên, tạo điều kiện, khuyến khích người dân tham gia và hỗ trợ một phần kinh phí. Mức hỗ trợ dự kiến có thể tới 30% tổng giá trị kinh phí. TP và cấp quận, huyện còn lập đội chỉnh trang để hỗ trợ người dân về xây dựng...

Nhân dịp này, các địa phương sẽ rà soát toàn bộ các công trình nhà xây "siêu mỏng, siêu méo"; lồng sắt hay còn gọi là "chuồng cọp" ở những nơi không bảo đảm an toàn và mất mỹ quan... để tiến hành xử lý. Dự kiến, quý I/2008 sẽ triển khai việc này và kéo dài đến quý I/2010.

Theo X.Thu
Lao động

MỚI - NÓNG