Tử vong sau khi uống thuốc tại bệnh viện

Người nhà nạn nhân bức xúc về cái chết của ông Dương Văn Tài ngày 4/4 tại Bệnh viện quận 4, TP HCM.
Người nhà nạn nhân bức xúc về cái chết của ông Dương Văn Tài ngày 4/4 tại Bệnh viện quận 4, TP HCM.
TPO - Sáng nay 7/4, bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hằng - Phó giám đốc Bệnh viện quận 4 TPHCM - chính thức thông tin về cái chết của bệnh nhân Dương Văn Tài (49 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) xảy ra tại bệnh viện hôm 4/4.

Theo bác sĩ Hằng, khi nhập viện vào sáng ngày 4/4, ông Tài bị đau bụng, tiêu chảy và các triệu chứng này đã xảy ra 3 ngày căn cứ vào lời khai của bệnh nhân. Đo huyết áp bệnh nhân cho thấy bình thường. 

Dựa trên kết quả siêu âm và xét nghiệm máu sau đó, bác sĩ phòng cấp cứu đã hội chẩn với khoa ngoại để thống nhất kết luận bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, chưa loại trừ khả năng viêm ruột thừa. Do đó, bệnh nhân được chuyển lên khoa ngoại để tiếp tục theo dõi điều trị.

Tại khoa ngoại, đúng như lời người nhà đã kể và được Tiền Phong đăng tải, ông Tài được điều dưỡng cho uống 3 loại thuốc gồm thuốc kháng sinh đường ruột, thuốc bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa và thuốc chống co thắt. Vài phút sau khi uống 3 loại thuốc nói trên, ông Tài có triệu chứng khó thở, tím tái. Ông được chuyển xuống phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện tại, theo bà Hằng, bệnh viện cũng đang chờ kết quả chính thức từ cơ quan pháp y và kết luận của hội đồng chuyên môn bệnh viện. Sau đó, sẽ có thông tin đầy đủ hơn về nguyên nhân cái chết của ông Tài cho báo chí và người nhà bệnh nhân.

“Trong chiều ngày 4/4, người nhà bệnh nhân đã đến bệnh viện và được giải thích đầy đủ. Người nhà đã xin lỗi bệnh viện vì… quá nóng nảy. Bệnh viện cam kết trong vòng 15 ngày, khi có kết quả từ pháp y, sẽ chủ động liên lạc mời người nhà lên giải thích rõ ràng”, bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, dù bệnh viện đã biết tiền sử bệnh nhân có cao huyết áp và thiếu máu cục bộ tim, nhưng do diễn tiến bệnh quá nhanh, bệnh viện chưa kịp đo điện tim thì bệnh nhân đã tử vong (?). Ngoài ra, qua khám và hội chẩn cho thấy bệnh nhân hoàn toàn nằm trong khả năng điều trị của bệnh viện, nên bác sĩ đã không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Trước đó, khoảng 6h ngày 4/4, anh Dương Văn Tài (49 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM) bị đau bụng. Nghĩ mình bị đau ruột thừa nên anh tự chạy xe gắn máy chở theo vợ đến Bệnh viện quận 4 khám. 

Theo chị Dương Thị Tuyết (em gái anh Tài) cho biết, khoảng 8h, anh Tài được đưa đi xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng. Sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa và đưa lên khoa ngoại theo dõi.

Một giờ sau, chị Tuyết mua cho anh Tài một tô hủ tiếu nhưng anh chỉ ăn được vài miếng. Một điều dưỡng cũng đến đưa cho anh Tài 2 viên thuốc và 1 gói thuốc bột. 

“Uống xong thuốc do nhân viên bệnh viện đưa, anh tôi nằm xuống nghỉ vài phút, than khó thở. Tôi vội chạy đi gọi bác sĩ. Vài phút sau quay lại thì thấy anh Tài đã tím tái, sùi bọt mép”, chị Tuyết kể. Bệnh viện đưa bệnh nhân vào cấp cứu nhưng chỉ 20 phút sau thì tử vong, lúc đó là 10h30 sáng 4/4.

Theo gia đình, anh Tài nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tự điều khiển xe máy, nhưng đau bụng dữ dội. Từ khi nhập viện cho đến khi tử vong không có truyền dịch mà chỉ uống thuốc do điều dưỡng đưa. Vợ con anh Tài (gồm 4 cháu, nhỏ nhất mới 6 tuổi) hết sức choáng váng vì cái chết bất ngờ của chồng, cha.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.