Từ vụ người Việt trẻ tử nạn khi đi du lịch ở Bali: Chơi sao cho an toàn?

Chuyên gia khuyên các bạn trẻ đi du lịch dù bằng hình thức nào cũng nên mua bảo hiểm
Chuyên gia khuyên các bạn trẻ đi du lịch dù bằng hình thức nào cũng nên mua bảo hiểm
TP - Sự việc một người Việt trẻ bị tử nạn khi đi du lịch ở Bali (Indonesia) mới đây đã khiến cho câu chuyện về an toàn khi đi du lịch tự túc trở nên “nóng” hơn bao giờ hết trên các diễn đàn, cộng đồng mạng.

“Vui thôi, đừng vui quá!”

Ngày 21/7 vừa qua, báo chí Indonesia đưa tin về một nạn nhân trẻ người Việt quê ở Lâm Đồng, đã bị tử nạn trong một vụ sóng cuốn tại Bali. Tờ Seminyak Times cho biết sự việc xảy ra tại bãi biển Kelingking, thuộc đảo Nusa Penida. Trong chuyến du lịch tự túc, người này cùng bạn thân đi du lịch 4 nước và điểm đến cuối cùng là Indonesia. Chuyến đi đã trở thành thảm họa khi một cơn sóng cao 6m ập đến, cuốn trôi chàng trai 26 tuổi xuống biển.

Câu chuyện đau lòng này đang được chia sẻ trên các diễn đàn du lịch, phượt. Phần lớn mọi người đều cảm thấy đáng tiếc cho chàng trai trẻ. Bàn về nguyên nhân vụ tai nạn, thành viên boygia02, một người có kinh nghiệm nhiều năm đi phượt phân tích: “Vui thôi, đừng vui quá! Bãi biển Kelingking là một trong những bãi biển thu hút nhiều khách du lịch mạo hiểm nhất trên thế giới, do có vách núi dựng bên bãi biển, từ trên cao nhìn xuống vô cùng đẹp và kỳ vĩ. Tuy nhiên, nơi này cực kì nguy hiểm.

Có những quả sóng đánh vào cực kì to. Đá thì qua thời gian ngấm nước bị xốp nên rất dễ vỡ. Người dân địa phương gọi vách đá này là "Nước mắt của quỷ”. Nếu chàng trai xấu số kia tìm hiểu kĩ thông tin trước khi đến đây thì sẽ biết từng có trường hợp du khách cũng bị tai nạn do sóng đánh ngay tại địa điểm này”.

Từ vụ người Việt trẻ tử nạn khi đi du lịch ở Bali: Chơi sao cho an toàn? ảnh 1  Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Tổng Giám đốc Hanoi Redtours

“Nói chung, muốn đi du lịch tự túc thì có tiền chưa đủ, mà phải trang bị đầy đủ kỹ năng như biết bơi, thoát hiểm, tự sơ cứu khi bị thương, rèn luyện sức khoẻ để tăng khả năng chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói, chịu đau…Nếu không biết bơi thì không nên lại gần những nơi có sóng lớn như vậy”, tài khoản Taeyoona chia sẻ kinh nghiệm.

“Đã xác định du lịch tự túc thì nên tìm hiểu trước thật kỹ thông tin về điểm đến, hành trình để lường trước khó khăn, đặc biệt là những khuyến cáo ở các điểm đến du lịch mạo hiểm. Thói quen của mình trước khi đi là chia sẻ thông tin, lịch trình với đứa bạn thân ở nhà, để lỡ có bị lạc còn biết nơi mà tìm”, thành viên pika_long cho biết.

Các tín đồ ưa xê dịch cũng tranh luận về vấn đề có nên đi du lịch tự túc hay không. Tài khoản anh2011 phân tích: “Vấn đề gây nguy hiểm cho người đi du lịch tự túc là họ thiếu thông tin. Thường khi đi tour sẽ đi nhiều người, và hướng dẫn viên sẽ có kĩ năng cứu hộ và thường thì cũng không để khách đến những nơi nguy hiểm như thế”.

Trước ý kiến cho rằng, nhiều người đi du lịch tự túc vì rẻ, tiết kiệm, thành viên Canvas102 đã thẳng thắn: “Hầu như những người đi du lịch tự túc thì thường là những người ưa mạo hiểm hơn bình thường, không thích sự gò bó, phụ thuộc khi đi tour. Chứ đi tự túc không hề rẻ hơn đi tour. Đi tour thường thuê xe đi chung, khách sạn, vé tàu, vé máy bay mua theo giá của công ty lữ hành đôi khi còn rẻ hơn nhiều”.

Bàn về câu chuyện này, ông Nguyễn Công Hoan – Phó Tổng Giám đốc công ty lữ hành Hanoi Redtours nêu quan điểm: “Du lịch không nguy hiểm, nguy hiểm là ở cách lựa chọn của con người. Dù có đi tự túc hay theo tour thì con người cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết, không nên vì một vài bức ảnh sống ảo mà đặt cược tính mạng của mình”.

“Bùng nổ” du lịch tự túc

Từ vụ người Việt trẻ tử nạn khi đi du lịch ở Bali: Chơi sao cho an toàn? ảnh 2 Du lịch tự túc ngày càng gia tăng

Theo các chuyên gia nhận định, du lịch tự túc là một trong những xu hướng du lịch của những năm gần đây, khi mà việc tiếp cận các thông tin du lịch ngày càng trở nên dễ dàng, đa dạng và phong phú. Thông tin du lịch, về điểm đến hiện được quảng bá, đăng tải trên rất nhiều phương tiện truyền thông và mạng xã hội, blog du lịch.

Những dịch vụ như đặt vé máy bay, đặt trước phòng khách sạn và chỗ lưu trú, cũng như các dịch vụ đặt vé tham quan, tiện ích du lịch… cũng ngày càng phổ biến. “Loại hình này đặc biệt sẽ phát triển mạnh ở Việt Nam, là một quốc gia có dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng smartphone và internet cao”, ông Bảo Nguyễn, Giám đốc GoBear Việt Nam, một công ty công nghệ cung cấp ứng dụng du lịch trực tuyến, dự báo.

Tại một cuộc hội thảo về du lịch trực tuyến diễn ra cuối tháng 6 vừa qua, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cũng cho biết, xu hướng du lịch trực tuyến ngày càng phát triển chóng mặt. Tới nay chỉ khoảng 30% khách hàng chọn tour du lịch truyền thống, còn lại có tới 70% khách du lịch theo kiểu tự túc nghĩa là họ tự đặt phòng, tự thanh toán phương tiện đi lại, đặt vé các khu giải trí… “Cách mạng 4.0 đã đưa du lịch phát triển theo xu hướng mới”, ông Bình nhận định.

Cùng quan điểm, ông Hoan, Giám đốc Hanoi Redtours cũng cho rằng du lịch tự túc là xu hướng tất yếu khi mà nhu cầu về du lịch ngày càng tăng nhiều, khả năng cung cấp dịch vụ du lịch đa dạng, thuận tiện. Tuy nhiên, hình thức du lịch này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất lợi. Đặc biệt, sau vụ việc du khách Việt tử nạn tại Bali, vấn đề an toàn một lần nữa được đặt ra, và du khách cần hết sức thận trọng để có được một chuyến đi an toàn.

“Các bạn trẻ lựa chọn du lịch tự túc vì không gò bó, không bị phụ thuộc lịch trình của tour. Nhưng cũng vì tự xây dựng lịch trình nên đôi khi không khoa học, thời gian không hợp lý nên đôi khi phải di chuyển dài, gây mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Khi đi theo tour thì thường các công ty sẽ đưa đến những địa điểm đã được nhà nước cho phép, đảm bảo an toàn. Đặc biệt, các công ty du lịch luôn mua bảo hiểm cho du khách để đề phòng rủi ro”, ông Hoan cho biết.

Ông cũng cho rằng với những nhóm khách gia đình hoặc bạn bè số lượng ít, nếu kiểm soát được giá cả hoặc dịch vụ thì có thể đi tự túc. Nhưng với các nhóm đông hơn, để đảm bảo an toàn thì nên sử dụng dịch vụ của công ty du lịch chuyên nghiệp, đặc biệt là khi đi du lịch nước ngoài và trong những hành trình du lịch mạo hiểm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.