Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động phòng chống cháy nổ

Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động phòng chống cháy nổ
TP - Ngày 15/3, tại TP. Đà Lạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tuyên bố phát động Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) – Phòng chống Cháy nổ Lần thứ 11.

Tuần lễ với chủ đề “Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ”.

Tại lễ mít tinh với sự hiện diện của nhiều đại biểu quốc tế, lãnh đạo một số bộ ngành T.Ư và địa phương cùng 1.500 lao động, Phó Thủ tướng trao bằng khen của Chính phủ cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Xí nghiệp Mặt đất Nội Bài (Tổng Cty Hàng không Việt Nam) và Nhà máy Z 113 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng); trao giải doanh nghiệp tiêu biểu về ATVSLĐ toàn quốc cho 124 doanh nghiệp...

Nhân dịp này, nhiều đơn vị đóng góp hỗ trợ 5,2 tỷ đồng cho quỹ khuyến học và giải quyết việc làm của Lâm Đồng. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.