Túi bùn 'khủng' bên vịnh biển du lịch Chân Mây

Nước rỉ đen ngòm từ túi bùn chảy về hướng vịnh Chân Mây.
Nước rỉ đen ngòm từ túi bùn chảy về hướng vịnh Chân Mây.
TP - Tỉnh TT-Huế vừa khởi công dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây. Chủ đầu tư là BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh này đã chấp thuận cho các nhà thầu hút bùn nhiễm mặn từ đáy biển đổ lên đất liền, với khối lượng gần 1 triệu m3.

Hoạt động này hiện làm dấy lên nhiều lo ngại về ô nhiễm môi trường đất đai, nguy cơ ảnh hưởng hạ tầng giao thông và hoạt động du lịch vùng vịnh biển Chân Mây, gây mất an toàn lưới điện…

Đầm lầy nhân tạo ngay bên cảng biển du lịch

Liên tục từ nhiều ngày nay, các nhà thầu thực hiện nạo vét lòng vịnh để phục vụ thi công đê chắn sóng cảng Chân Mây (tại thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) đã cho bơm nước biển, bùn nhão nhiễm mặn vào bên trong đất liền, tạo thành một túi bùn khủng “treo” ngay sát bên cảng biển du lịch quốc tế.

Hàng chục hecta đất nuôi trồng thủy sản chỉ trong một thời gian ngắn đã biến thành một vùng đầm lầy nhân tạo rộng lớn bị nhiễm mặn, đen sì, bốc mùi thối. Bùn đen được hút đổ vào phía trong những khu đất rộng lớn nằm sát các tuyến đường nhựa nội bộ nối ra cảng biển Chân Mây, có nơi bùn nhão bồi cao hơn cả mặt đường, gây nguy cơ tràn bùn bẩn nhiễm mặn lên hạ tầng giao thông vùng này. Trong khi, đây lại là tuyến đường mà khách du lịch quốc tế bằng tàu biển hạng sang sau khi cập cảng Chân Mây phải đi qua.

Những ngày này, khi bùn nhão nhiễm mặn xuất hiện trên diện rộng, phủ cao lên các mặt ao hồ nuôi trồng thủy sản, lấp gần nửa thân các khu nhà quản lý trại tôm, cả vùng luôn ngập trong mùi tanh hôi nồng nặc. Nhiều cây trồng như dương liễu, dứa dại, tràm hoang, keo... đã bị hỗn hợp bùn nhiễm mặn, nước dâng gây chết hàng loạt. Cả vùng bị phủ một màu đen sì đáng sợ của bùn bẩn. Nước rỉ từ bùn công trình được “khoanh” ngay bên vịnh biển du lịch đang mùa đón khách tới nghỉ dưỡng dịp hè.

Quanh đầm lầy nhân tạo rộng lớn này, xuất hiện nhiều tấm biển cảnh báo bùn lầy sâu nguy hiểm chết người. Từ chỗ là một vùng đất rộng lớn an toàn, người dân dùng làm nơi nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp cải thiện sinh kế, nay nơi đây sau khi được thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, đã biến thành bãi hoang ô nhiễm và nguy hiểm chẳng khác vùng đất chết.

Theo thiết kế, bùn đất nhão sau khi hút về từ lòng biển sẽ được khoanh vùng tập kết bằng các bờ bao nhỏ. Sau đó, hỗn hợp này sẽ được rút khô nước. Nước bùn được đưa về hệ thống bể lắng lọc, xử lý an toàn, làm sạch trước khi đổ trở lại môi trường tự nhiên vịnh Chân Mây. Tuy nhiên, phương án thiết kế kỹ thuật này chưa thực sự khiến dân địa phương yên tâm. “Chỉ cần một trận mưa lớn, có áp thấp nhiệt đới hay bão, ai dám bảo đảm túi nước bùn ô nhiễm rộng lớn này không tràn bờ, chảy băng đường giao thông để đổ thẳng ra vịnh Chân Mây. Chưa kể, với khí hậu nửa năm mưa, nửa năm nắng như ở TT-Huế, liệu túi bùn khổng lồ này có khô được nếu mưa dồn dập”, một người dân địa phương bày tỏ lo lắng.

Theo đại diện Cty CP Đạt Phương - doanh nghiệp đảm nhận gói thầu nạo hút bùn lòng vịnh Chân Mây, khối lượng hỗn hợp bùn đất cần xử lý, tập kết vào bên trong đất liền theo thiết kế vào khoảng nửa triệu mét khối. Tổng Cty Xây dựng Lũng Lô cũng thực hiện hạng mục tương tự. Như vậy, túi bùn “khủng” mà dự án đê chắn sóng “treo” bên bờ vịnh và cảng biển du lịch Chân Mây vào khoảng gần 1 triệu m3.

Gây mất an toàn hành lang lưới điện

Ngày 29/5 vừa qua, Điện lực Phú Lộc (thuộc Cty CP Điện lực TT-Huế) phải phát công văn khẩn gửi BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh TT-Huế, Liên danh các nhà thầu dự án đê chắn sóng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế phản ánh tình trạng thi công bờ bao bãi đổ bùn đất làm nước dâng sát hệ thống thiết bị kỹ thuật của Trạm biến áp Biên phòng cửa khẩu, gây mất an toàn cho người dân, thiết bị và vật nuôi... Chưa hết, quá trình thi công mặt bằng khu lưu thông hàng hóa tại cảng Chân Mây, Cty TNHH Long Đại Thịnh đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện, gây nguy cơ đổ ngã các trụ điện, buộc Điện lực Phú Lộc phải đình chỉ thi công tại vị trí nguy hiểm đối với doanh nghiệp kể trên. “Quá trình thi công bờ bao bãi đổ bùn đất, nước dâng cao đột ngột sát hệ thống thiết bị kỹ thuật của trạm biến áp Biên phòng đã làm mất điện nhiều ngày liền tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Chân Mây, ảnh hưởng công tác của đơn vị. Chúng tôi phải câu nhờ điện của đơn vị hải quan bên cạnh để làm việc”, một cán bộ trạm biên phòng xác nhận.

Từ thực tế “treo” túi bùn khủng ngay bên vịnh biển du lịch Chân Mây và những hệ lụy do dự án này đang gây ra, PV tìm cách liên lạc nhiều lần qua điện thoại để đặt lịch làm việc với BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh TT-Huế, tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này không nghe máy.

MỚI - NÓNG