Túi nilon sẽ không còn cho không

Túi nilon sẽ không còn cho không
TP - Sáng 28-1, Hà Nội phát động phong trào tuyên chiến với túi nilon. Hơn 700 nhân viên hệ thống siêu thị Hapro và cán bộ Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Hà Nội sẽ đi đầu trong sử dụng túi thân thiện với môi trường.

Hàng trăm túi sợi vải với dòng chữ kêu gọi “hãy mang tôi theo khi đi mua sắm” được phát không cho khách mua hàng tại hệ thống 30 siêu thị Hapro trong ngày đầu ra quân.

Thời gian tới, loại túi này sẽ được bán tại siêu thị với giá từ 5.000 - 15.000 đồng/túi tuỳ theo kích cỡ - chỉ bằng một nửa so với giá thực do đã được Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội hỗ trợ giảm giá.

Trong 2 tháng liên tục, chương trình tuyên chiến với túi nilon sẽ được Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội tổ chức vào các ngày chủ nhật trong tuần tại hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại nhằm giảm lượng túi nilon phát ra tại đây. Các tình nguyện viên từ Trường Cao đẳng TN&MT, các CLB môi trường sẽ phát tờ rơi, chiếu các đoạn phim ngắn về túi nilon.

Sau đợt thí điểm này, Hà Nội phát động phong trào sử dụng túi sinh thái bằng bao bố, vải gai (có thể dùng đi dùng lại nhiều lần), tiến tới sử dụng tự hủy trên toàn thành phố vào tháng 9-2010.

Theo ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 3 cơ sở sản xuất túi sinh thái nhưng chủ yếu xuất ra nước ngoài. Để loại túi này đến tay người tiêu dùng, các cơ quan quản lý sẽ đưa ra các hình thức trợ giá thích hợp. 

MỚI - NÓNG