Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng
TPO - Sáng ngày 4/2, hàng nghìn ngư dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tập trung về Đền thờ ông Ngư, cửa khẩu sông Hàn để tham gia Lễ hội cầu ngư lớn nhất trong năm.

Lễ hội diễn ra trong ba ngày liên tiếp từ ngày 13-15/3 âm lịch (tức từ ngày 1-3/4) với nhiều hoạt động lễ nghi như lễ rước sắc thần Lăng Ông, Lăng Bà, Thần Nam Hải, thần Hoàng Thượng phang; lễ cầu mùa; các trò chơi; các tiết mục văn nghệ ca ngợi biển đảo, hoạt động đánh bắt cá…

Ông Mai Văn Đãi, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, hơn 2/3 dân số địa phương đều theo nghề biển. Hiện phường có khoảng 400 tàu, thuyền, 3 tàu đang được đóng mới. Mỗi năm ngư dân đánh bắt 7.000-8.000 tấn hải sản, thu về 1.400 tỷ đồng từ nguồn lợi biển.

Một số hình ảnh Lễ hội cầu ngư:

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 1

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 2 Ngư dân ra biển tế thần Lăng Ông.

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 3

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 4 Phần lễ đón thần Nam Hải vào bờ.

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 5

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 6 Nhiều hoạt động nghi lễ diễn ra trong Lễ hội cầu ngư.

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 7

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 8

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 9 Rất đông người dân là ngư dân địa phương có mặt từ sớm để tham gia buổi lễ.

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 10

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 11

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 12

Tưng bừng lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng ảnh 13

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.