Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng

TPO - Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày Tết Độc Lập sôi động và nhộn nhịp hơn. Trên đường rợp bóng cờ hoa, tiếng hò reo cổ vũ, dưới sông các đội thuyền đua tranh tài quyết liệt.

Ngay từ sáng sớm ngày 2/9, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã quy tụ về huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp cổ vũ giải đua thuyền truyền thống 2018.

Giải đua thuyền truyền thống diễn ra trên sông Kiến Giang, quy tụ 24 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ. Theo đó, các tay chèo phải tranh tài trên quảng đường dài 20 km đối với nam, 18 km đối với nữ.

Lễ hội đua thuyền truyền thống dịp quốc khánh 2/9 hàng năm trên sông Kiến Giang là một trong những lễ hội đua thuyền lớn nhất cả nước. Đối với con em Lệ Thủy và người dân Quảng Bình đua thuyền không chỉ là lễ hội để giải trí mà đây còn là hoạt động thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh và sự thông minh nhanh nhẹn của con người nơi đây.

Theo các bậc cao niên Lệ Thủy, lễ hội đua thuyền truyền thống đã có từ xa xưa. Trước đây, lễ hội đua thuyền được tổ chức vào mùa xuân để cầu mưa thuận, gió hòa, đất đai trù phú. Nhưng từ sau ngày 2/9/1945, để hòa chung vào niềm vui của của đất nước lễ hội được tổ chức vào dịp Tết Độc Lập. Và từ đó đến nay, đến dịp cứ đến dịp 2/9 chính quyền và người dân xứ Lệ lại hào hứng tổ chức lễ hội đua thuyền.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên ghi nhận được trong sáng 2/9, tại sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 1 Hơn 6h sáng hàng ngàn người dân đã đứng kín hai bên bờ sông Kiến Giang.
Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 2 

Giải đua thuyền truyền thống năm nay được chia làm 3 bảng, 1 bảng đua nữ và 2 bảng bơi nam.

Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 3 9 thuyền đua nữ tranh tài quyết liệt.
Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 4 Dưới sông các vận động viên nỗ lực thi đấu.
Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 5 Trên đường các cổ động viên chạy xe hò reo, cổ vũ.
Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 6 Các chị em khoát nước tiếp sức cho các thuyền bơi.
Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 7 Cầu Kiến Giang chật kín người xem, cổ vũ.
Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 8

Sau hơn 2h thi đấu quyết liệt giải nhất thuyền đua nữ thuộc về đội An Xá (xã Lộc Thủy).

Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 9 Đội bơi xã Phú Thủy giành giải nhất thuyền bơi nam bảng A.
Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại Tướng ảnh 10 Đội bơi tổ dân phố Xuân Giang, Thị trấn Kiến Giang giành giải nhất thuyền bơi nam Bảng B.
MỚI - NÓNG