Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X

Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X
TPO - Sáng nay (28/12), hàng trăm cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty điện lực Hà Nội đã tham gia đăng ký hiến máu nhân Tuần lễ hồng EVN lần thứ 3. Đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng sự kiện Chủ nhật Đỏ lần thứ X do báo Tiền Phong chủ trì.

Hưởng ứng các hoạt động của “Tháng tri ân khách hàng”, sáng 28/12, Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) phối hợp với báo Tiền Phong và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức sự kiện Tuần lễ hồng EVN lần thứ III. Tham dự sự kiện về phía EVN Hà Nội có ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Tổng giám đốc Tổng Cty, ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Thái – Phó trưởng khoa vận động và tổ chức hiến máu cùng hàng trăm cán bộ công nhân viên ngành điện.

Đây là hoạt động thể hiện nghĩa cử cao đẹp, không chỉ nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Mà còn thể hiện tấm lòng nhân ái của mỗi cán bộ công nhân viên ngành điện đối với xã hội, cộng đồng.

Ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền phong chia sẻ, trong cuộc đời chúng ta có nhiều điều tốt đẹp, trong đó, việc chia sẻ nhiều thứ cho bạn bè, người thân… nhưng chia sẻ những giọt máu của chính chúng ta là điều đáng quý nhất. Báo Tiền Phong và BTC Chủ Nhật Đỏ rất cám ơn toàn bộ CNBV tham gia vào tuần lễ hồng EVN lần thứ 3.

Nói thêm về chuỗi sự kiện Chủ nhật đỏ, ông Lê Xuân Sơn cho biết, xuất phát từ thực trạng thiếu máu trầm trọng trong những dịp cận Tết nguyên đán. Từ năm 2009, trong 1 buổi họp giao ban hàng ngày, cán bộ báo đã báo cáo về tình trạng thiếu máu trong các bệnh viện, đặc biệt dịp cuối năm do nhu cầu tăng cao, cùng những tai nạn tăng trong dịp Tết. Chính vì thế, cùng với việc phản ánh lên mặt báo, báo Tiền Phong đã chung tay góp phần giải quyết thực trạng đó. Từ những khó khăn ban đầu, đến nay Chủ nhật đỏ đã tổ chức năm thứ 10. Đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã lớn mạnh. Năm vừa qua, Viện huyết học truyền máu lần đầu tiên đã thông báo đủ máu trong các bệnh viện.

Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X ảnh 1 Ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền phong phát biểu tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ III.
Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X ảnh 2 Những cán bộ công nhân viên đầu tiên tham gia hiến máu.
Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X ảnh 3 Chị Vân Anh làm tại công ty điện lực Hoàng Mai đã nhiều lần tham gia hiến máu lần này chì cũng đến tham dự từ sớm vì cơ quan ở xa nên phải tranh thủ, chị cho biết.
Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X ảnh 4 Trao đổi với PV, anh Trần Tiến Trung, công tác tại Phòng điều độ Cty Điện lực Hai Bà Trưng cho biết, đây là lần hiến máu lần thứ 34 của mình. Mình hiến máu vì chỉ nghĩ đơn giản, đây là một việc nhân đạo vì cộng đồng, những giọt máu này có thể cứu được nhiều người đang nguy cấp.
Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X ảnh 5 Anh Trung chia sẻ thêm, ban đầu một số người biết mình hiến máu nhiều thì tỏ ra lạ lùng, quan ngại. Nhưng gần đây, tôi nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ, đồng cảm hơn. “Nếu đủ sức khoẻ, tôi vẫn sẽ tiếp tục hiến máu cứu người”, anh Trung nói.
Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X ảnh 6
Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X ảnh 7 Tấp nập cán bộ, công nhân viên Điện lực Hà Nội đăng ký tham gia hiến máu trong ngày đầu tiên của Tuần lễ hồng.
Tưng bừng Tuần lễ hồng EVN hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ X ảnh 8
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.