Tung tin chợ Bình Chánh đóng cửa 15 ngày, người phụ nữ bị phạt 10 triệu

Bà H. bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt lên facebook.
Bà H. bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt lên facebook.
TPO - Trong lúc đi chợ mua đồ nghe các tiểu thương nói sẽ nghỉ bán, bà H. không kiểm chứng mà liền về đăng lên facebook của mình khiến nhiều người hoang mang.

Công an huyện Bình Chánh, TPHCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với bà N.T.N.H (ngụ huyện Bình Chánh) vì tung tin thất thiệt lên facebook cá nhân gây hoang mang dư luận về dịch COVIV-19.

Theo đó, chiều 30/3, bà H. đi chợ Bình Chánh để mua nhu yếu phẩm cho gia đình và nghe một số người nói ngày mai (31/3) chợ Bình Chánh nghỉ bán nên về đăng thông tin chợ bị phong tỏa 15 ngày lên facebook cá nhân.

Công an huyện Bình Chánh nhận định việc bà H. đăng tải nội dung trên trang cá nhân facebook của mình nhưng không kiểm chứng các thông tin trước khi đăng tải. Đồng thời, khi trả lời các bình luận trên facebook về thông tin do mình đưa lên bà Hiền khẳng định hoàn toàn chính xác khiến nhiều người tò mò, hoang mang.

Làm việc với cơ quan công an bà H. thừa nhận hành vi của mình là sai, tự gỡ thông tin đã đăng tải không đúng sự thật và viết cam kết không tái phạm. Do đó Công an Huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. số tiền phạt là 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.