Tung tin sai sự thật về dịch Covid-19, một cô gái bị triệu tập

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Do đăng tải thông tin thất thiệt việc có người nhiễm Covid-19 trở về từ Hàn Quốc, một cô gái bị công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị triệu tập.

Ngày 28/2, thông tin từ công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập chị Trương Thị Thắm (SN 1985), trú tại xã Cổ Đạm để làm rõ việc đăng tải những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 27/2, chị Trương Thị Thắm dùng facebook cá nhân đăng tải những thông tin sai sự thật về việc có một người ở xã bên cạnh đi Hàn Quốc về bị nhiễm Covid-19. Sau khi thông tin này được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tung tin sai sự thật về dịch Covid-19, một cô gái bị triệu tập ảnh 1 Trương Thị Thắm bị triệu tập tại CQĐT.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã triệu tập Thắm lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Thắm thừa nhận nội dung đưa lên mạng là sai sự thật. Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho hay, đơn vị đang lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với chị Thắm với mức phạt từ 10-20 triệu đồng tuỳ từng mức độ vi phạm.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.