Tuổi tám mươi hào sảng khí thế Điện Biên

 Ôn lại truyền thống Điện Biên. Ảnh: Việt Hùng
Ôn lại truyền thống Điện Biên. Ảnh: Việt Hùng
TP - Ngày 6/5/2014, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, giao lưu 100 cựu TNXP thời chống Pháp. Đây là lần đầu tiên những người tham gia lực lượng TNXP từng đóng góp mồ hôi, xương máu vào chiến thắng Điện Biên Phủ có dịp hội tụ, và ôn lại truyền thống hào hùng năm xưa.

Nhân kỷ niệm tròn 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 100 cựu TNXP đóng góp tiêu biểu nhất vào chiến dịch Điện Biên đang sống trên địa bàn Đắk Lắk đã được Hội Cựu TNXP tỉnh mời về dự lễ kỷ niệm, và tham gia giao lưu, kể chuyện thời cõng pháo, gùi đạn vào chiến trường cho lớp trẻ hôm nay hiểu sâu sắc thêm truyền thống đánh giặc bất khuất của cha anh.


Lần đầu tiên có dịp hội ngộ, những cựu TNXP năm xưa nay đều ở tuổi trên dưới tám mươi, song nhiều người vẫn minh mẫn tráng kiện, nhớ vanh vách từng chi tiết lịch sử hào hùng ở những khoảnh khắc không quên mà họ từng được tham dự.

Ông Nguyễn Xuân Dương (sinh năm 1938, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) kể chuyện đơn vị cứu thương của ông đã chứng kiến cái chết oanh liệt “lấy thân mình lấp lỗ châu mai” của liệt sĩ Phan Đình Giót.

Bà Võ Thị Vượng (SN 1928, huyện Cư Kuin-Đắk Lắk) tuổi 86 giọng vẫn sang sảng, bước đi vững vàng, cho biết trong đại gia đình cho đến bây giờ, bà cũng vẫn là “thanh niên xung phong” gương mẫu về mọi mặt cho tất cả các con- cháu- chắt noi theo.

 Nhiều cụ xung phong hát những ca khúc hào hùng về Điện Biên, khiến lớp trẻ ngỡ ngàng nhận ra ký ức thời chiến tranh gian khổ, hào hùng vẫn rất sâu đậm trong tim những người cựu TNXP tóc đã bạc phơ.

Hiện Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk có 4.007 hội viên tham gia sinh hoạt, trên tổng số khoảng 7.000 cựu TNXP đang sinh sống trên địa bàn 15/15 huyện- thị- thành toàn tỉnh.

Từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, từ năm 2005 đến nay Hội đã xây mới, tặng 200 căn nhà cho cựu TNXP, với tổng chi phí hơn 5 tỷ đồng.

Đại diện báo Tiền Phong đã trao 20 phần quà tổng trị giá 10 triệu đồng cho 20 cựu TNXP từng tham gia chiến dịch Điện Biên. Thiếu tướng Lê Đức Thọ- Tư lệnh Binh đoàn 16- đơn vị quân đội đang thực hiện nhiệm vụ tổng hợp làm kinh tế quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên- gửi khoản tài trợ này qua báo Tiền Phong, nhờ chuyển đến các cựu TNXP mãi mãi hào sảng khí thế chiến thắng lời chúc sức khỏe, cùng tình cảm yêu quý và trân trọng.
MỚI - NÓNG