Tướng Đỗ Hữu Ca có gần 57% tín nhiệm cao

Tướng Đỗ Hữu Ca có gần 57% tín nhiệm cao
TPO - Ông Đỗ Hữu Ca, GĐ Công an TP Hải Phòng, người vừa được phong hàm Thiếu tướng nhận 5 phiếu tín nhiệm thấp, 38 phiếu tín nhiệm cao (gần 57%) và 24 phiếu tín nhiệm.

Bí thư Hải Phòng được nhiều phiếu tín nhiệm cao

Chiều 23 /7, HĐND TP Hải Phòng bỏ phiếu và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 chức danh do HĐND thành phố bầu với các mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Như đã đưa tin, đứng đầu số phiếu tín nhiệm cao là ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND.

Người có nhiều phiếu 'tín nhiệm thấp' nhất là ông Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND.

Ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, người vừa được phong hàm Thiếu tướng chỉ nhận 5 phiếu "tín nhiệm thấp" (7,46%), 38 phiếu tín nhiệm cao (56,72%) và 24 (35,82%) phiếu tín nhiệm.

Phát biểu xác nhận thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm đồng chí, Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp là nội dung quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong đời sống chính trị của thành phố nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của HĐND thành phố đối với một số chức danh do HĐND thành phố bầu.

Bấm vào đây để xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.