TƯỜNG THUẬT từ Hoàng Sa: Tàu công suất lớn của Trung Quốc hung hãn

Tàu Trung Quốc dày đặc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. Ảnh: Công Định.
Tàu Trung Quốc dày đặc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. Ảnh: Công Định.
TP - Các tàu Trung Quốc vẫn xuất hiện với mật độ dày đặc, xếp theo đội hình rẻ quạt, luôn ở tư thế sẵn sàng cản phá quyết liệt các tàu chấp pháp của ta tiếp cận giàn khoan.

Ngày 22/5, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Xung quanh khu vực giàn khoan, các tàu Trung Quốc xuất hiện với mật độ dày đặc xếp theo hình rẻ quạt luôn ở tư thế sẵn sàng cản phá quyết liệt các tàu chấp pháp của ta tiếp cận giàn khoan.

Dù các tàu Trung Quốc rất hung hãn nhưng tàu Việt Nam vẫn kiên trì tuyên truyền thực hiện đúng đối sách đấu tranh hòa bình. Tàu Việt Nam, trong đó có tàu kiểm ngư HP 926 lúc này đang cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 8 hải lý về phía Nam Đông Nam khôn khéo vòng tránh chia tách đội hình của tàu Trung Quốc. Sau đó khoảng 10 chiếc tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc có mặt để cản trở việc thực thi nhiệm vụ của tàu Việt Nam.

Trên thực địa, bằng mắt thường có thể thấy các tàu hải cảnh 2350, tàu lai dắt 09, hải tuần 2168, hải cảnh 31720 bám sát tàu kiểm ngư 926 của Việt Nam. Trong đó hung hãn nhất là tàu lai dắt 09 của Trung Quốc liên tục gia tăng tốc độ tiếp cận tàu HP 926, có lúc khoảng cách giữa hai tàu chỉ khoảng 30m với góc tiếp cận 90 độ.

Trong nhiều ngày qua, tàu lai dắt 09 của Trung Quốc với tốc độ cao sẵn sàng tập kích bất ngờ các tàu chấp pháp của Việt Nam, thực hiện các hành vi đâm húc, phun vòi rồng.

Tàu lai dắt 09 của Trung Quốc được Biên đội trưởng Biên đội tàu kiểm ngư 4 Vũ Đức Tạo đặt tên là “đĩa bay”. Trong khoảng 1h đồng hồ, tàu lai dắt 09 của Trung Quốc với sự yểm trợ của các tàu hải tuần, hải cảnh liên tục bám sát tàu kiểm ngư HP 926 của Việt Nam.

Tàu kiểm ngư HP 926 dưới sự chỉ huy của Biên đội trưởng Biên đội tàu kiểm ngư 4 Vũ Đức Tạo và thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy khôn khéo bình tĩnh tự tin lái tàu theo hình dích dắc, để tránh các hành vi đâm va, đẩy ủi, phun vòi rồng của tàu Trung Quốc. 

Thuyền trưởng tàu kiểm ngư HP 926 Nguyễn Cao Duy liên tục phát đi thông điệp: “Các tàu Trung Quốc đã vi phạm công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, vi phạm quy tắc ứng xử DOC mà Trung Quốc là một bên ký kết, vi phạm thỏa thuận Việt Nam – Trung Quốc đã ký năm 2011. Yêu cầu các tàu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam”.

Không chỉ thực hiện các hành vi phi pháp xung quanh khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào ban ngày, ban đêm các tàu Trung Quốc như những bóng ma thình lình xuất hiện dùng đèn pha công suất lớn chiếu vào các  tàu Việt Nam.

Trên bầu trời, các tốp máy bay tuần thám của Trung Quốc quần đảo nhiều vòng với độ cao thấp nhằm uy hiếp các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Biên đội trưởng biên đội tàu kiểm ngư 4 Vũ Đức Tạo cho biết: “Trước thái độ ngang ngược hung hăng của tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần có công suất lớn, biên đội tàu kiểm ngư luôn luôn giữ vững đội hình, kiên quyết kiên trì đấu tranh tuyên truyền nhằm buộc phía Trung Quốc phải đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”.  

Trung Quốc “bẫy” tàu Việt Nam đâm va để quay phim

Chiều 22/5, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tại khu vực giàn khoan 981 trái phép là tàu Trung Quốc cố tình gây hấn, “bẫy” tàu Kiểm ngư Việt Nam húc tàu họ để quay phim, chụp ảnh. Tuy nhiên, các tàu chấp pháp của Việt Nam không mắc mưu, vẫn kiên định đấu tranh hòa bình.

Theo Cục Kiểm ngư, ngày 22/5, tại khu vực giàn khoan, Trung Quốc có 125 tàu, giảm 15 tàu cá vỏ sắt so với hôm trước. Tình hình khu vực giàn khoan Hải Dương 981 có phần lắng dịu. Máy bay tuần thám của Trung Quốc bay phía trên tàu chấp pháp của Việt Nam nhiều vòng, độ cao chỉ khoảng 300m để quay phim, chụp ảnh.

Cục Kiểm ngư cho hay, hiện Việt Nam vẫn duy trì khoảng 20 tàu kiểm ngư, duy trì đấu tranh, tiến sâu, áp sát hơn giàn khoan 981 để phát loa phóng thanh tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc dời giàn khoan, tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài ra, các tàu cá của ngư dân Việt Nam tiếp tục đấu tranh giành ngư trường truyền thống ở phía Tây Nam, cách giàn khoan Trung Quốc đặt trái phép khoảng 7-9 hải lý. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bố trí các loại tàu kéo, tàu cá vỏ sắt, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng nhằm chia cắt, cản phá đội hình tàu cá Việt Nam.                 

Phạm Anh

Theo Tường thuật từ hoàng sa
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.