Tụt nóc lò, ít nhất một công nhân tử vong

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Chiều 21/5, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đội cứu hộ vừa đưa ra ngoài thi thể nạn nhân Dương Văn Thiện, SN 1980 quê Bắc Giang, người bị vùi lấp trong vụ tụt lò đêm 20/5.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày  20/5, tại khai trường than thuộc Xí nghiệp than Đông Triều (Tổng Công ty Xi măng và Gốm xây dựng Quảng Ninh) khai thác ở khu vực phường Vàng Danh, TP Uông Bí xảy ra vụ tụt nóc lò than khiến 2 công nhân bị vùi lấp là Dương Văn Thiện, SN 1980 quê Bảo Sơn, Lục Nam (Bắc Giang), Bùi Văn Hải, SN 1988, quê Phương Đông, Uông Bí, (Quảng Ninh).

Ngay sau xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ của Xí nghiệp than Đông Triều cùng Xí nghiệp than Uông Bí thuộc Tổng Công ty Xi măng và Gốm xây dựng Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng của Công ty than Vàng Danh (TKV) tiến hành cứu nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn vì đường lò hẹp, khối lượng đất đá tụt xuống lớn nên không thể đưa 2 nạn nhân ra ngoài. 

Chiều 21/5, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn đối với 2 thợ lò đang mắc kẹt. 

Theo ông Hậu, lực lượng chức năng đang tập trung tìm mọi biện pháp tiếp cận nhanh nhất 2 công nhân bị mắc kẹt đưa họ lên khỏi hầm lò, đồng thời động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của Công ty Cấp cứu mỏ của TKV cũng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ...

Khoảng 16 giờ 20 ngày 21/5, ông Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) xác nhận, đội cứu hộ vừa đưa ra khỏi lò thi thể một nạn nhân là Dương Văn Thiện, SN 1980 quê Bắc Giang, người đã bị vùi lấp trong vụ tụt lò đêm ngày 20/5. 

Trong quá trình cứu hộ cứu nạn rất nhiều người hi vọng nạn nhân chỉ mắc kẹt. Tuy nhiên, do bị vùi lấp trong lò nên nạn nhân đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ nạn nhân còn lại.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.