Tùy viên Quân sự nước ngoài giao lưu bắn súng

Tùy viên Quân sự nước ngoài giao lưu bắn súng
Sáng 15-12, tại Trường bắn Miếu Môn (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội), Bộ Quốc phòng đã tổ chức giao lưu bắn súng quân dụng cho đoàn Tùy viên Quân sự nước ngoài tại Việt Nam với đại diện sỹ quan thuộc Cục Đối ngoại, Viện quan hệ Quốc tế về Quốc phòng và Cục Tình báo đối ngoại quốc phòng.
Bắn bài 5 súng K54. (Nguồn: qdnd.vn)
Bắn bài 5 súng K54. (Nguồn: qdnd.vn).

Đây là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2011), thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động cho đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam năm 2011.

Tham gia giao lưu bắn súng quân dụng có 50 sỹ quan (trong đó có 25 sỹ quan nước ngoài) được bốc thăm chia làm 10 đội thực hiện bắn súng bài năm súng ngắn K54, độ xa là 20m; bài năm súng tiểu liên AK độ xa là 50m.

Mỗi bài bắn, sỹ quan tham gia giao lưu bắn 10 viên đạn vào 10 mục tiêu.

Thay mặt Đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam, Đại tá Didier Oustric, Tùy viên Quốc phòng Cộng hòa Pháp, Trưởng Đoàn Tùy viên Quân sự chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm 2011 đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Buổi giao lưu bắn súng quân dụng là hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam với các sỹ quan thuộc đoàn Tùy viên Quân sự nước ngoài tại Việt Nam.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG