Tuyên dương cá nhân, đơn vị cứu 34 ngư dân tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao tặng bằng khen cho ông Phạm Phú Trung và đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II. Ảnh: Thanh Trần.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao tặng bằng khen cho ông Phạm Phú Trung và đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Sáng nay (21/5), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã trao tặng bằng khen và tuyên dương những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu nạn 34 thuyền viên tàu QNa 95959TS bị đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa ngày 3/5.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trao tặng Bằng khen cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) và ông Phạm Phú Trung, thuyền trưởng tàu QNa 94998 TS - con tàu đã vớt 34 thuyền viên tàu QNa 95959 TS trôi dạt giữa biển đưa lên tàu.

“Toàn ngành GTVT đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, hỗ trợ ngư dân của lực lượng cứu nạn hàng hải cũng như các ngư dân trên biển. Điều này thể hiện sự quan tâm của lực lượng chức năng với ngư dân, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của ngư dân giữa biển cả”, thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói.

Ông nói thêm, trong bối cảnh hiện nay, tình hình biển Đông đang diễn biến phức tạp, việc duy trì đánh bắt trên biển của ngư dân đóng vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền. 

Riêng đối với Danang MRCC, Thứ trưởng đề nghị lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải tinh thông, nhạy bén trong việc ứng cứu tàu bè, ngư dân khi gặp nạn, phối hợp linh hoạt với các lực lượng trên biển, trên bờ, triển khai các giải pháp cứu nạn hiệu quả nhất.

Tuyên dương cá nhân, đơn vị cứu 34 ngư dân tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa ảnh 1

Ông Phạm Phú Thành, chủ tàu cá QNa 95959 TS bày tỏ sự biết ơn đối với các ngư dân và lực lượng cứu nạn đã cứu sống toàn bộ anh em khi tàu cá bị đâm chìm. Ảnh: Thanh Trần. 

Tại buổi tuyên dương, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay ngoài sự hỗ trợ, động viên kịp thời khi 34 ngư dân được đưa về bờ,  UBND tỉnh đã họp khẩn để tháo gỡ khó khăn cho chủ tàu. Trước mắt là tìm phương án cho chủ tàu vay vốn đóng tàu mới, giải quyết bảo hiểm, các chế độ khác và tạo công ăn việc làm cho 34 ngư dân.

Chủ tàu QNa - 95959 TS Phạm Phú Thành bày tỏ sự biết ơn tàu cá QNa - 94998 TS và lực lượng cứu nạn. Ông mong muốn được các cấp sớm tạo điều kiện để đóng một con tàu mới vươn khơi.

Tuyên dương cá nhân, đơn vị cứu 34 ngư dân tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa ảnh 2

Ông Phạm Phú Trung (bìa phải), thuyền trưởng  tàu QNa 94998 TS - con tàu đã cứu vớt 34 ngư dân bị nạn giữa biển. Ảnh: Thanh Trần. 

Tuyên dương cá nhân, đơn vị cứu 34 ngư dân tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa ảnh 3

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đề nghị lực lượng cứu nạn phải triển khai các giải pháp cứu nạn hiệu quả nhất để kịp thời hỗ trợ ngư dân. Ảnh: Thanh Trần. 

Trước đó như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 23h ngày 3/5, tại vùng biển Hoàng Sa, tàu QNa 95959 do ông Phạm Phú Thành (50 tuổi, xã Bình Minh, Thăng Bình) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực thì bất ngờ bị một tàu cá nước ngoài đâm chìm rồi bỏ đi.

Đến khoảng 9h ngày 4/5, tàu cá QNa 94998 của ông Phạm Phú Trung (cùng trú tại xã Bình Minh) đánh bắt gần đó phát hiện đã đến vớt, đưa toàn bộ 34 ngư dân lên tàu trở về đất liền. Lúc này sức khỏe của các ngư dân rất yếu. Nhận được thông tin, Trung tâm cứu hộ, cứu nạn 2 đóng tại Đà Nẵng đã điều tàu SAR 412 ra khơi đón các ngư dân về bờ.

Ngày 11/5, hay tin tàu QNa 95959 bị nạn, liên danh Công ty TNHH MTV TMDV Kobe Việt và Tổ chức phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project đã đề nghị tặng một tàu cá sản xuất tại Nhật Bản – vỏ bằng FRP – đang sử dụng trị giá 55.000 USD cho chủ tàu QNa – 95959 và ngư dân bị nạn. 

Theo đại diện công ty, chiếc tàu đánh cá này có thể tiếp tục sử dụng 20-30 năm nữa. Đây là tấm lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động của Liên danh Công ty TNHH MTV TMDV Kobe Việt và Tổ chức phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project.

Tuyên dương cá nhân, đơn vị cứu 34 ngư dân tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa ảnh 4

Ngư dân tàu bị nạn QNa 95959 TS được đưa về đất liền chiều 5/5. Ảnh: Thanh Trần. 

Lãnh đạo công ty cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để chủ tàu và những người bị nạn làm thủ tục tiếp nhận nhanh chóng để sớm ổn định công ăn việc làm của chủ tàu và 34 ngư dân bị nạn ngày 3/5 vừa qua. Chiếc tàu trao tặng sẽ về đến Việt Nam sau 45 ngày từ ngày bên tiếp nhận cung cấp các thông tin liên quan đến việc tiếp nhận tàu.

Phía Kobe Việt cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình giới thiệu báo Tiền Phong làm cầu nối thúc đẩy nhanh việc liên hệ với chính quyền địa phương và người được tặng tàu, để chiếc tàu kịp thời đưa về Việt Nam và bàn giao cho ông Phạm Phú Thành nhanh nhất.

Ông Ngô Tấn, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam cho biết: đã tiếp nhận thông tin và mẫu tàu từ công ty Kobe Việt và làm việc  với ngư dân Phạm Phú Thành về việc này. Trong tuần tới, cơ quan ban ngành địa phương sẽ họp bàn để có văn bản phúc đáp về việc tiếp nhận này.

Trong khi đó, ông Phạm Phú Thành cho biết: Sau khi tàu bị đâm chìm gia đình ông và 33 thuyền viên đều lâm cảnh khó khăn. Hiện nay, ông và các thuyền viên đang rất cần sự giúp đỡ để sớm ổn định cuộc sống, sớm quay lại bám biển, giữ ngư trường. "Tôi rất cảm ơn phía Cty Kobe Việt đã quan tâm, tặng tàu và mong sao sớm tiếp nhận tàu được tặng" ông Thành cho biết.

MỚI - NÓNG