Tuyên Quang: Phát hiện một quả bom chưa nổ

Tuyên Quang: Phát hiện một quả bom chưa nổ
Trong khi đang thi công nâng cấp quốc lộ 37 (đoạn chạy qua thôn Ngòi Xanh 2, xã Phú Lâm, Yên Sơn), công nhân lái máy xúc đã đào thấy một quả bom nằm sâu dưới lòng đất 2 m.

Quả bom này dài hơn 1 m, trọng lượng ước khoảng 200 kg, đuôi bom có nhiều cánh, thân bom bị sét gỉ nhưng ở đầu nổ kim loại vẫn còn sáng.

Bước đầu nhận định, có thể đây là quả bom do máy bay Pháp ném xuống từ hồi kháng chiến trước đây. Hiện nay, dân quân xã Phú Lâm đã dựng hàng rào vây quanh khu vực quả bom, tổ chức canh gác ngày đêm bảo vệ và chờ bộ đội công binh đến kiểm tra, xử lý.

Được biết, vào cuối năm ngoái, đầu năm nay, tại thông Đô Thượng (Xuân Vân) và thôn Cây Khế (Đội Cấn, Yên Sơn) trong lúc đào hố và san nền nhà, đồng bào cũng đã phát hiện 2 quả bom chưa nổ. 2 quả bom này đã được đào lên, mang đi tiêu huỷ. Điều đáng nói, khi quả bom được kích nổ vẫn còn sức công phá lớn: Đào một hố sâu 4 m, đường kính 30 m.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.