“Tuyết” nổi trắng kênh Lò Gốm ở Sài Gòn

Bọt trắng nổi đầy trên kênh Lò Gốm.
Bọt trắng nổi đầy trên kênh Lò Gốm.
TPO - Trưa 27/8, dọc tuyến kênh Lò Gốm đoạn qua phường 16, quận 8, TPHCM xuất hiện bọt trắng như tuyết nổi dày đặc, mỗi khi gió thổi qua lớp bọt này bay khắp nơi bám vào người đi đường.

Người dân cho biết, từ khoảng 12h30 trưa, lớp bọt màu trắng bắt đầu nổi tại khu vực giao nhau rạch Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm, phường 16, quận 8, TPHCM sau đó một đoạn kênh dài nổi đầy bọt.

“Tuyết” nổi trắng kênh Lò Gốm ở Sài Gòn ảnh 1

Bọt xuất hiện tại trạm bơm thoát nước sau cơn mưa lớn.

Lớp bọt trắng như tuyết nổi lên thành từng mảng lớn trôi theo dòng nước, mỗi khi có gió thổi qua, từng mảng bọt bị thổi bay khắp nơi. Nhiều người đi đường bị bọt bay trúng, các nhà dân bên đường cũng bị bọt bay vào. Theo người dân, lớp bọt dính vào người bốc mùi rất hôi và bẩn nên ai cũng né tránh.

Người dân cho biết, lớp bọt xuất hiện phía sau trạm bơm thoát nước kênh Lò Gốm. Sau cơn mưa lớn vào chiều tối 26/8, lớp bọt xuất hiện và lan rộng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.