Tỷ lệ cán bộ trẻ quá thấp

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị. Ảnh: H.P
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị. Ảnh: H.P
TP - Đa số các Đảng bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới không đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ; các Đảng bộ khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang không có người trong cấp ủy dưới 30 tuổi; tỷ lệ cán bộ nữ còn thấp - Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Ngày 30-6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Bí thư thành ủy Hà Nội cho biết, toàn Thành phố có hơn 2.900 cơ sở Đảng, số đảng viên chiếm gần 10% tổng số đảng viên toàn quốc. Thành ủy rất quan tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội (ĐH) cấp cơ sở.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị. Ảnh: H.P
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị. Ảnh: H.P.

Báo cáo của Thành ủy Hà Nội đánh giá, đa số chi ủy, đảng ủy khóa mới đạt tỷ lệ đổi mới về cấp ủy (1/3), tỷ lệ nữ tham gia đạt bình quân 19,2%; riêng tỷ lệ trẻ (dưới 30 tuổi) chỉ có khoảng 3% số chi bộ đạt tỷ lệ trên 15% cán bộ trẻ theo yêu cầu.

Bí thư Huyện ủy Ba Vì Hoàng Thanh Vân cho rằng, mặc dù cố gắng đưa cán bộ trẻ vào, nhưng ra ĐH cân nhắc, thấy khó sắp xếp công việc sau này, nên tỷ lệ bầu đạt thấp. Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Khả Hùng nhìn nhận, mặc dù đã có hai nghị quyết từ hai năm trước nhưng tỷ lệ cán bộ trẻ ở Đông Anh cũng chỉ tăng từ 4% lên 11%.

Ông Phạm Quang Nghị cho rằng, tỷ lệ cán bộ trẻ khối quận, huyện không đạt – chỉ có 5,7%. Còn kết quả bầu tại 8 Đảng bộ trực thuộc, tỷ lệ này chỉ đạt 0,8% là quá thấp. Tuy vậy, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận định, kết quả tổ chức ĐH ở 115 đơn vị cấp cơ sở toàn thành phố cho thấy, chủ trương bầu trực tiếp thường vụ, bí thư và phó bí thư tại Đại hội là đúng đắn, đạt kết quả tốt.

Không ngại mất phiếu

“Thành ủy mong ĐH cấp trên cơ sở phải vào cuộc tốt hơn, không quá lo ngại, sợ mất phiếu, sợ trượt mà ngại va chạm, không làm gì”. Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn đánh giá đúng những việc làm ở cơ sở, có thể vì quyết liệt xử lý vụ việc nào đó mà phiếu của một số đồng chí không cao, nhưng không vì thế mà đánh giá đồng chí đó thấp hơn những đồng chí khác.

Để chuẩn bị cho ĐH cấp quận, huyện diễn ra tháng 7-2010, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu phải tổ chức trang trọng, tiết kiệm và thiết thực. Cần rút kinh nghiệm từ việc vận động, kêu gọi kinh phí như ở một phường vừa qua. “Hà Nội rất nhạy cảm, vì vậy các việc đều phải thực hiện ngay ngắn, nếu không sẽ hối không kịp”- Ông Phạm Quang Nghị nói.

32 cán bộ chủ chốt trượt cấp ủy

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nắm tình hình dư luận chưa tốt, vẫn còn cán bộ chủ chốt năng lực, trình độ hạn chế, uy tín thấp nhưng vẫn được giới thiệu, do đó ĐH bầu với số phiếu thấp hoặc không trúng cử vào ban chấp hành. Có 32 trường hợp cán bộ chủ chốt không trúng cấp ủy xã, phường, thị trấn (có 14 bí thư, 18 chủ tịch). (Nguồn: Báo cáo của Thành ủy Hà Nội).

Có cán bộ tham gia 7 khóa

Tính đến ngày 18-6, Thành phố có 2808/2928 chi đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội (95,9%). Trong khi tỷ lệ cán bộ trẻ đạt thấp, thành phố có trường hợp bí thư một xã tham gia liên tục 7 khóa và đã quá tuổi nhưng vẫn có tên trong danh sách ứng cử khóa mới.

MỚI - NÓNG